Lợi dụng kẽ hở trong chính sách tạm nhập – tái xuất, Lê Tấn Hòa đã điều hành một đường dây buôn lậu dầu quy mô lớn, lôi kéo cả cán bộ công quyền vào vòng xoáy tội lỗi. Với hơn 1,7 triệu lít dầu được đưa vào nội địa trái phép, "ông chủ" thực sự của Saigon Transco đã phải nhận cái giá đắt bằng một bản án tù dài hạn.

Chiều ngày 26-12, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Saigon Transco và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ). Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi phương thức thủ đoạn tinh vi và sự tha hóa của một bộ phận cán bộ thực thi pháp luật.

27-1766800820-ban-an-nghiem-khac-cho-ong-trum-saigon-transco-trong-duong-day-buon-lau-dau-xuyen-thau-rao-chan-hai-quan.jpg
Các bại cáo tại tòa. Ảnh: Nld.com.vn.

Theo hồ sơ vụ án và nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX), Lê Tấn Hòa được xác định là nhân vật "tổng đạo diễn", đứng sau điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco dù trên danh nghĩa, bị cáo Lê Văn Phước mới là người đứng tên Giám đốc. Hòa đã lợi dụng triệt để chính sách ưu đãi của Nhà nước cho phép bán xăng dầu theo diện tạm nhập – tái xuất phục vụ tàu biển tuyến quốc tế để trục lợi.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hòa, nhân viên công ty đã thu mua lại trái phép lượng dầu thuộc diện này, sau đó âm thầm đưa vào tiêu thụ trong thị trường nội địa mà không thực hiện bất kỳ thủ tục khai báo hải quan nào. Để con đường buôn lậu trở nên "thênh thang", Hòa đã chủ động móc nối và chi tiền hối lộ cho một số công chức hải quan. Những cán bộ này vì hám lợi đã nhắm mắt làm ngơ, buông lỏng giám sát và bỏ qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định, tạo điều kiện cho các con tàu chở dầu lậu cập bến trót lọt.

Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, đường dây của Hòa đã thực hiện thành công 90 chuyến cấp dầu bất chính. Tổng khối lượng dầu buôn lậu lên tới hơn 1,717 triệu lít (tương đương hơn 1.523 tấn), có giá trị thị trường xấp xỉ 34,7 tỷ đồng. Qua đó, cá nhân Lê Tấn Hòa đã thu lời bất chính số tiền hơn 4,76 tỷ đồng.

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa 13 năm tù về tội "Buôn lậu". Đây là mức án cao nhất trong số các bị cáo nhằm cách ly đối tượng chủ mưu ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe.

Bên cạnh đó, các đồng phạm và nhóm cán bộ hải quan nhận hối lộ cũng phải đối mặt với những hình phạt tương xứng. Tùy vào mức độ tiếp tay và vai trò trong vụ án, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù. Trong đó, nhiều đối tượng giữ vai trò then chốt đã bị tuyên phạt từ 6 đến 10 năm tù về các tội danh "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ". Bản án không chỉ là sự trừng phạt cho các cá nhân sai phạm mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép đối với những hành vi lợi dụng chức vụ và kẽ hở chính sách để xâm phạm lợi ích kinh tế quốc gia.

QT (SHTT)