Sau khi bị cưỡng chế thi hành bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật trong vụ kiện tranh chấp đất đai, một người đàn ông đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để gửi hàng loạt đơn khiếu tố đến các cơ quan chức trách ở Trung ương và địa phương

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, đối với Nguyễn Xuân Quang (SN 1986, trú ở tổ dân phố Linh Trung, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa).

 Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do để tố cáo sai sự thật -0
Ông Nguyễn Xuân Quang khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAKH.

Kết quả điều tra cho thấy, khởi đầu từ vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Nguyễn Xuân Quang tại tổ dân phố Linh Trung, phường Cam Linh (Khánh Hòa) đã được TAND TP Cam Ranh trước đây và TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó, gia đình Quang tiếp tục khiếu nại nhưng TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã có văn bản trả lời không có căn cứ để xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vì phán quyết của hai cấp TAND ở Khánh Hòa tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm là có cơ sở, đúng pháp luật.

Tiếp đó, Chi cục thi hành án dân sự TP Cam Ranh – nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực II (Khánh Hòa) ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời tiến hành kê biên, cưỡng chế thi hành án để giao đất cho người được thi hành án để UBND TP Cam Ranh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng từ đó, ông Quang liên tục gửi nhiều đơn tố cáo với nội dung cho rằng một số cán bộ và cơ quan chức trách có liên quan đến việc thi hành án dân sự, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được thi hành án đã có hành vi vi phạm pháp luật...

Sau khi kiểm tra, xác minh, UBND TP Cam Ranh trước đây và UBND, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận nội dung tố cáo của ông Quang không đúng sự thật, đồng thời thông báo kết quả giải quyết và đề nghị ông Quang rút kinh nghiệm trong việc tố cáo.

Mặc dù các cơ quan chức trách cũng đã nhiều lần hướng dẫn, giải thích pháp luật nhưng ông Quang bất chấp. Nghiêm trọng hơn nữa là từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025, ông Quang đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để gửi hàng loạt đơn khiếu tố đến nhiều cơ quan ở Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, trong đó có nội dung tố cáo sai sự thật, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều cán bộ và cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Quang đã được cơ quan kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

  • Bắt một đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

    Bắt một đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  • Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do để xuyên tạc sự thật

    Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do để xuyên tạc sự thật