Tự dựng lên hình ảnh một “bác sĩ tâm linh” có khả năng trừ tà, chữa bệnh vô hình, một thanh niên đã lừa nhiều người chuyển tiền để làm lễ giải hạn. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2018, do không có công việc ổn định, Long nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách lợi dụng niềm tin của người khác vào bói toán và các hoạt động mê tín dị đoan.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Long lên mạng Internet tìm hiểu và học theo nhiều video liên quan đến các hoạt động “trừ tà”, “bắt quỷ”. Từ những nội dung đó, đối tượng tự xây dựng kịch bản nhằm tạo lòng tin với người xem.

08-1772961539-bat-giu-bac-si-tam-linh-gia-mao-dung-chieu-tru-ta-de-lua-tien-nhieu-nan-nhan.jpg
Đỗ Hoàng Long làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Dương

Đến khoảng tháng 10/2024, Long bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân như một “bác sĩ tâm linh”, tự quảng bá rằng mình có khả năng “soi âm bói dương”, “dự trị thiên cơ” và chữa các vấn đề liên quan đến tâm linh.

Đối tượng thường xuyên livestream và đăng tải các video với nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên các nền tảng TikTok và Facebook. Bên cạnh đó, Long còn công khai số điện thoại Zalo để những người tin tưởng có thể liên hệ trực tiếp.

Khi có người tìm đến, Long yêu cầu nạn nhân chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin khiến người nghe hoang mang, như cho rằng họ đang bị vong theo, ma quỷ ám hoặc bị duyên âm quấy phá.

Long thường cảnh báo nếu không làm lễ giải hạn thì các vấn đề này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí cả tính mạng. Do tâm lý lo sợ, nhiều nạn nhân đã tiếp tục chuyển thêm tiền cho đối tượng, có người mất đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam và thực hiện cuộc gọi video với nạn nhân. Trong các cuộc gọi này, đối tượng giả vờ đọc nhẩm, múa tay hoặc làm một số động tác trong khoảng 15 đến 30 phút để tạo cảm giác đang thực hiện nghi lễ tâm linh.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, những hành động này hoàn toàn không có ý nghĩa hay tác dụng tâm linh như Long quảng cáo, mà chỉ là chiêu trò nhằm củng cố niềm tin của các nạn nhân.

Qua quá trình xác minh ban đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đã có ít nhất 3 người bị Long lừa đảo với tổng số tiền gần 70 triệu đồng, trong đó có hai nạn nhân sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân sau đó đã bị Long sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Biên Thùy (SHTT)