Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra về một vụ án gây rúng động dư luận, phơi bày hành vi chi tiền tỷ cho cán bộ để thoải mái sản xuất hàng giả.

Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cùng các đồng phạm đã bị cáo buộc chi ra hàng tỷ đồng để "mua chuộc" cán bộ, tạo điều kiện cho việc sản xuất và tung ra thị trường những lô hàng thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn.

08-1772933459-xet-xu-duong-day-lobby-tien-ty-cuu-chu-tich-mediusa-tiep-tay-cho-thuc-pham-chuc-nang-gia.jpg
Ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: VietNamNet.

Theo quy định pháp luật, các nhà máy muốn sản xuất thực phẩm chức năng bắt buộc phải sở hữu Giấy chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt) do Cục An toàn thực phẩm (ATTP) cấp với thời hạn 3 năm. Đồng thời, mỗi sản phẩm khi lưu hành đều cần có Giấy chứng nhận công bố sản phẩm. Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT MediUSA) đã chọn con đường tắt bằng cách dùng tiền để "lobby" các cấp lãnh đạo và nhân viên thuộc Cục ATTP.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến 2024, nhóm của Mạnh đã chi hơn 1 tỷ đồng cho công tác thẩm định và hậu kiểm. Số tiền này nhằm mục đích để đoàn thẩm định ghi giảm số lỗi, hướng dẫn "lách" luật và kéo dài thời gian khắc phục sai phạm cho hai nhà máy MediPhar và MediUSA. Đáng chú ý, dù hai công ty này chỉ thực hiện việc khắc phục lỗi một cách hình thức và đối phó, nhưng Cao Văn Trung (nguyên Trưởng đoàn thẩm định) vẫn nhắm mắt cho qua, chỉ đánh giá dựa trên hồ sơ và ảnh chụp mà không kiểm tra thực tế. Trên cơ sở đó, Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP) đã ký cấp 4 Giấy chứng nhận GMP, mở đường cho việc sản xuất hàng giả tràn lan.

Không dừng lại ở đó, đường dây "chạy án" này còn vươn vòi sang lĩnh vực cấp phép công bố sản phẩm. Để hồ sơ được duyệt nhanh chóng và không bị trả lại, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo nhân viên chi từ 9 đến 12 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Hoạt động này diễn ra rầm rộ từ giữa năm 2018 đến tháng 4/2025 với tổng số tiền hối lộ lên tới 2,36 tỷ đồng cho 236 sản phẩm của nhiều công ty liên quan. Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) đã đồng ý với cơ chế này, và số tiền "đen" được chia chác cho chính ông Phong, ông Long cùng nhiều cán bộ khác.

Hệ quả của chuỗi hành vi sai phạm này là sự sụp đổ của một "đế chế" dược phẩm giả và những án phạt nghiêm khắc cho những cán bộ tha hóa. Vào tháng 8/2025, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để làm rõ hành vi nhận hối lộ. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù và ông Nguyễn Hùng Long 12 năm tù. Vụ án là lời cảnh báo đanh thép đối với những hành vi trục lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng và sự thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước.

PTH (SHTT)