Pháp luật

Bắt giữ, đánh đập người yêu để đòi trả món nợ 5 triệu đồng

Vì mâu thuẫn, Công quyết đòi món nợ 5 triệu đồng nên đã bắt nhốt người yêu trong nhiều ngày, dùng gậy đánh đập và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 6/12, theo VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hải Công (SN 1985, ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) để làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Bắt giữ, đánh đập người yêu để đòi trả món nợ 5 triệu đồng
Trần Hải Công bị bắt giữ.

Trước đó, Công an huyện Tân Lạc nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị Đ.T.N. (SN: 1994, quê Hà Giang) về việc chị bị Công bắt và giam giữ trong nhiều ngày để ép trả nợ số tiền 5 triệu đồng đã vay của đối tượng. Trong quá trình bị bắt giữ trái pháp luật, chị N. còn bị Công dùng gậy đánh đập và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an đã vận động Công đến trụ sở Công an huyện Tân Lạc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc, Công và chị N. có tình cảm và ăn ở với nhau hơn 1 năm nay. Chị N. có vay 5 triệu đồng của Công. Trong quá trình sống cùng nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn ghen tuông.

“Bản chất là 2 người có tình cảm với nhau, đã ăn ở cùng nhau như vợ chồng hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, hành vi bắt giữ chị N. của Công là trái pháp luật.

Không chỉ có vậy, trong thời gian bắt giữ người, Công còn hành hạ, đánh đập và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị N.”, vị lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc cho biết - VietNamNet trích lời.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bat-giu-danh-dap-nguoi-yeu-de-doi-tra-mon-no-5-trieu-dong-d198222.html