Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam (68 tuổi, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 đồng phạm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
22-1779459384-bat-giu-than-y-rom-nguyen-tien-nam-lua-chua-benh-bang-nuoc-ion-kiem
Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các đối tượng bị tạm giữ cùng Nam bao gồm Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường và Nguyễn Văn Tuân. Đây đều là các trợ lý, quản lý và nhân viên giúp việc trong ổ nhóm lừa đảo do Nam trực tiếp cầm đầu.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, băng nhóm này hoạt động tinh vi dưới hình thức quảng cáo có thể chữa trị “bách bệnh” chỉ bằng việc uống nước ion kiềm. Để dụ dỗ các nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải hàng loạt video, giới thiệu Nguyễn Tiến Nam là người có khả năng đặc biệt, chữa được nhiều loại bệnh khác nhau.

Thậm chí, nhóm này còn tâng bốc Nam có thể điều trị dứt điểm cả những căn bệnh hiểm nghèo mà y học thế giới hiện nay vẫn chưa có phương pháp cứu chữa. Mỗi khi có người bệnh tìm đến để tư vấn hoặc điều trị, Nam đều mạnh miệng khẳng định bản thân chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho họ.  

Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo thần kỳ đó là một màn kịch lừa đảo. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Nam thừa nhận bản thân hoàn toàn không được đào tạo chuyên môn và cũng không có bất kỳ giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh nào. Dù nhận thức rõ ràng rằng nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các loại bệnh, nhưng vì lòng tham lôi kéo, Nam vẫn bất chấp tư vấn, lừa dối người bệnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2018, đối tượng bước vào con đường tự nhận có khả năng chữa mọi bệnh bằng nguồn nước này. Thủ đoạn của Nam là nhắm vào những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và thiếu hiểu biết để tư vấn họ đến cơ sở uống nước trực tiếp hoặc bỏ tiền mua máy lọc nước về dùng.  

Đối với những bệnh nhân nhẹ dạ cả tin đến điều trị trực tiếp, Nam thu phí 200.000 đồng/ngày cho mỗi người để được uống nước ion kiềm. Không dừng lại ở đó, ngay cả người nhà đi cùng chăm sóc cũng bị đối tượng này thu 100.000 đồng/ngày. Trong trường hợp người bệnh không thể ở lại cơ sở hoặc không có điều kiện đến tận nơi, ổ nhóm này sẽ chuyển sang bài hướng dẫn, chèo kéo nạn nhân mua các loại máy lọc nước ion kiềm với mức giá đắt đỏ, dao động từ 3 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng một chiếc.  

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như nơi làm việc của Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều máy lọc nước hoàn toàn không có nhãn mác.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo tinh vi của Nguyễn Tiến Nam cùng đồng bọn đã lên tới gần 100 tỷ đồng . hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng tiến trình điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)