Pháp luật

Bắt kẻ cung cấp súng cho hai đối tượng xưng công an đi cướp tài sản

Cơ quan CSĐT ở Vĩnh Long vừa bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cung cấp súng để hai đối tượng xưng công an đi cướp tài sản.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà ôn vừa bắt tạm giam và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoài Phong (22 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bắt kẻ cung cấp súng cho hai đối tượng xưng công an đi cướp tài sản
Bị can Nguyễn Hoài Phong. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Quang (28 tuổi) và Nguyễn Phạm Văn Tài (24 tuổi), cùng ngụ TP.HCM về hành vi “Cướp tài sản” "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra, Quang và Tài quen biết với Phong. Tháng 12/2023, Quang và Tài gặp Phong để nói chuyện và được đưa cho hai khẩu súng ngắn.

Hai khẩu súng này do Phong đặt mua trước đó trên mạng xã hội. Quang và Tài chia nhau mỗi người một khẩu làm vũ khí để đi cướp tài sản. 

Bắt kẻ cung cấp súng cho hai đối tượng xưng công an đi cướp tài sản - 1
Bị can Nguyễn Phạm Văn Tài. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Theo đó, khoảng 14h30 chiều 7/12/2023, Phạm Thanh Quang và Nguyễn Phạm Văn Tài đến tiệm game bắn cá của ông Lê Văn Chữ (ngụ ấp Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) xưng danh là công an và dùng súng uy hiếp 8 người trong tiệm yêu cầu mang tài sản ra phía trước.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn khống chế anh Lê Quốc Phong (42 tuổi, con trai ông Chữ) đưa lên xe máy cùng với tài sản cướp được rồi nhanh chóng tẩu thoát trên đường Tỉnh 901.

Nhận tin báo, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an xã Xuân Hiệp chỉ đạo triển khai lực lượng chốt chặn trên đường Tỉnh 901 theo hướng tẩu thoát của 2 đối tượng để truy bắt. 

Đến 15h35 cùng ngày, công an xã đã bắt được 2 nghi phạm Quang và Tài. Đồng thời, Công an đã đảm bảo an toàn cho anh Lê Quốc Phong. 

Bắt kẻ cung cấp súng cho hai đối tượng xưng công an đi cướp tài sản - 2
Bị can Phạm Thanh Quang. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Qua làm việc, bước đầu 2 nghi phạm Quang và Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã kiểm tra phương tiện của 2 đối tượng và thu giữ 46 triệu đồng, 6 điện thoại, 1 khẩu súng tự chế. Các đối tượng khai, trên đường đi bị công an truy đuổi nên Quang vứt bỏ khẩu súng của mình, chỉ còn lại khẩu súng của Tài.

Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM “khẩu súng nói trên thuộc vũ khí quân dụng khi sử dụng bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong".

Quá trình điều tra đến nay Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Phong. 

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bat-ke-cung-cap-sung-cho-hai-doi-tuong-xung-cong-an-di-cuop-tai-san-2265069.html