Pháp luật

Bắt khẩn cấp ông bố dàn cảnh bắt cóc chính con ruột để lừa người thân

Trói con gái rồi chụp hình, Đông tự nhắn tin qua lại giữa hai máy điện thoại của mình với nội dung "con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc" nhằm lừa người thân.

Sáng nay (9/3), Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ người bố bắt giữ, nhốt con gái ruột vào nhà nghỉ rồi "dàn cảnh" con gái bị bắt cóc.

Thái Bình: Bố nhốt con gái vào nhà nghỉ và dàn dựng cảnh con bị bắt cóc - 1
Nguyễn Văn Đông tự trói con gái của mình rồi chụp hình lại.

Trước đó, đêm 8/3, công an đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi bắt giữ, nhốt con gái ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do nợ nần, túng quẫn, khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, Đông sau khi đón con gái ruột là cháu N.N.H. (SN 2012) tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, liền chở con đến một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Khi đi, đối tượng chuẩn bị sẵn dây điện bọc vỏ nhựa, khăn quàng đỏ.

Tại đây, Đông dùng dây vỏ nhựa đã chuẩn bị sẵn trói tay con gái, dùng khăn quàng đỏ bịt miệng con lại rồi lấy điện thoại chụp ảnh. Sau đó, Đông thông qua tài khoản Zalo mới lập, gửi ảnh này vào tài khoản Zalo của mình trên chiếc điện thoại khác của chính mình.

Để tạo thông tin giả, Đông không báo sự việc lên cơ quan công an mà nói với giáo viên nhà trường rằng lúc 11h trưa đến đón con nhưng không thấy. Vụ việc con gái Đông bị "bắt cóc" nhanh chóng gây xôn xao khu dân cư nơi bố con Đông sinh sống.

Chỉ sau 2h điều tra, ực lượng công an đã tìm ra nơi con gái Đông đang bị chính bố ruột nhốt tại nhà nghỉ ở TP Hải Phòng và giải cứu nạn nhân an toàn. Bé gái cho biết bị bố đưa vào đây chứ không phải ai bắt cóc.

Làm việc với Nguyễn Văn Đông, cơ quan điều tra xác định do Đông nợ nần nên đã lấy cháu H. để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)