Pháp luật

Bắt người 'bán vé máy bay giá rẻ' cho lao động Việt ở nước ngoài

Lợi dụng người Việt có nhu cầu mua vé về nước, Trần Văn Tình rao bán vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội. Khi "con mồi" chuyển tiền, thì đối tượng liền chiếm đoạt.

Ngày 22-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng xã hội.

Bắt người 'bán vé máy bay giá rẻ' cho lao động Việt ở nước ngoài

Đối tượng Trần Văn Tình tại cơ quan Công an. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi lên các bài viết bán vé máy bay giá rẻ bất thường cho người Việt Nam định cư, lao động tại nước ngoài, như Canada, Đức... Khi khách hàng có nhu cầu mua vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng thì mới xuất vé. Sau khi khách hàng chuyển tiền các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt mua.

Qua quá trình xác minh, ngày 19-6, các lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Trần Văn Tình (SN 1985; ngụ phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Bắt người 'bán vé máy bay giá rẻ' cho lao động Việt ở nước ngoài - 1

Số tiền cùng các tang vật liên quan trong vụ án 

Trần Văn Tình khai nhận đã thu mua nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau đó đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên Facebook cá nhân và các hội, nhóm liên quan đến việc "săn" vé máy bay giá rẻ cho người Việt Nam ở nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tiền các nạn nhân.

“Giải mã” mánh khóe lừa bán vé máy bay giả

Bước đầu, Trần Văn Tình đã chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại tại nhiều địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 203 triệu đồng. Trong đó, có chị L.T.H.O (ngụ xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị lừa với số tiền 43,2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Tình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thu giữ 24,7 triệu đồng tiền mặt, 1 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 52 thẻ sim và một số tài liệu có liên quan.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng đấu tranh, xử lý. Đồng thời, thông báo những ai là bị hại liên quan đến thủ đoạn trên của đối tượng Trần Văn Tình thì trực tiếp liên hệ với Đội Hình sự - Công an huyện Bố Trạch, theo SĐT: 0859.950.179 của Đội trưởng Nguyễn Trương Đức để được giải quyết.

Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-nguoi-ban-ve-may-bay-gia-re-cho-lao-dong-viet-o-nuoc-ngoai-20230622075801151.htm