-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
30/03/2018 17:32Bắt tạm giam luật sư nghi chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của thân chủ
Chiều 29.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam luật sư Trần Hữu Kiển (37 tuổi, Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư Bến Tre thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, bà Trương Thị Thu Thủy (ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) và ông Trần Quang Thuần là những người được hưởng thừa kế tiếp theo số tiền 6 tỷ đồng tiền công sức gìn giữ căn nhà số 22F và 24 đường Phan Đăng Lưu (phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Quyền thừa kế được xác định tại bản án ngày 11.4.2013 về việc Tranh chấp quyền sở hữu nhà và đòi nhà của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM.
Việc thi hành án được thực hiện tại Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và bà Thủy ủy quyền cho ông Kiển làm người đại diện tham gia việc chia thừa kế với những người thừa kế khác.
Ông Thuần và ông Kiển đã đề nghị Cục thi hành án rút số tiền trên 5,8 tỷ đồng đang gửi tiết kiệm cùng lãi suất phát sinh. Cục Thi hành án đã rút trên 6,1 tỷ đồng (gồm tiền gốc và tiền lãi).
Sau khi trừ chi phí thi hành án 180 triệu đồng, số tiền còn lại trên 5,9 tỷ đồng. Ngày 27.12.2014, số tiền trên được chuyển vào tài khoản chung do ông Kiển và ông Thuần cùng đứng tên.
Hai ngày sau, ông Thuần chuyển số tiền chia cho bà Thủy là 1,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Kiển.
Theo hợp đồng, ông Kiển phải trả lại tiền cho bà Thủy nhưng vị luật sư này đã chiếm đoạt 3 năm nay không trả. Bà Thủy đã có đơn tố giác hành vi của vị luật sư này đến cơ quan điều tra.
Theo Minh Anh (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)