Pháp luật

Bẫy mua mật gấu giá hàng trăm triệu đồng của đại gia dỏm

Tài và Long nhắm vào các gia đình giàu có để lừa đảo bán mật gấu, trăn, cao xương khi.

Công thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Tài (59 tuổi) và Hà Trọng Long (56 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Như Tài trong vai "người dân tộc" mang một con trăn tới nhà ông Lê Văn Tuấn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) nhờ bán giúp với giá hai triệu đồng. Khi người này vừa rời đi, Hà Trọng Long ăn mặc lịch thiệp xưng là đại gia chuyên thu mua hàng đặc sản xuất hiện tại nhà ông Tuấn, hỏi mua con trăn với giá 3 triệu đồng.

Vài ngày sau, Đỗ Như Tài lại tới nhà ông Tuấn nhờ bán gói xương khỉ với giá ba triệu đồng. Như lần trước, "đại gia" xuất hiện, mua ngay với 10 triệu đồng.

Lần thứ ba, Đỗ Như Tài đưa tới cho ông Tuấn 6 lọ mật gấu nhờ bán với giá 280 triệu đồng. Như hai lần trước, Hà Trọng Long lại trong vai đại gia tới trả giá 390 triệu đồng, song nói không mang đủ tiền mặt nên đặt cọc 15 triệu đồng. Ông Tuấn và Long niêm phong lô hàng và viết cam kết để hôm sau quay lại thanh toán và nhận hàng.

Bẫy mua mật gấu giá hàng trăm triệu đồng của đại gia dỏm
Đỗ Như Tài (bên trái) và đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Vị đại gia vừa rời cổng thì Đỗ Như Tài vào nhà trình bày "muốn xin lại lô mật gấu vì có khách mới gọi điện trả giá 300 triệu đồng". Ông Tuấn cho rằng nếu trả số mật gấu này thì sẽ không kiếm được khoản lời nên nói sẽ mua lại với giá 280 triệu đồng.

Ông Tuấn đưa 200 triệu đồng và xin khất nợ số còn lại. Nhưng từ lúc giao xong tiền, ông không thể liên lạc được với người này cũng như vị đại gia.

Cuối tháng 12/2018, hai nghi phạm lừa đảo này bị bắt tại một nhà nghỉ ở thị xã Thái Hòa cùng một con trăn, một túi xương và bộ đồ áo dân tộc. 

Bộ đôi khai đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân đều là những người có kinh tế khá giả trong vùng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)