Pháp luật

Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc đưa đến nhà nghỉ

Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc bé gái 11 tuổi ở xã Bình Xa bị một người phụ nữ nghi bắt cóc rồi đưa tới một nhà nghỉ.

Ngày 2/3, một lãnh đạo UBND xã Bình Xa (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) xác nhận, công an đang điều tra 1 vụ nghi bắt cóc xảy ra trên địa bàn xã.

"Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đang điều tra làm rõ, chưa thể xác định có phải bắt cóc hay không. Chúng tôi sẽ thông tin sau", lãnh đạo UBND xã Bình Xa chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc đưa đến nhà nghỉ
Ảnh minh họa

Theo đó, vào khoảng hơn 10h sáng qua, người dân phát hiện bé gái 11 tuổi (trú thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa) bị 1 người phụ nữ bịt kín mặt kéo đi. Thời điểm phát hiện, bé gái khóc lóc, có biểu hiện sợ hãi.

Thấy dấu hiệu bất thường, người dân nhanh chóng giữ lại, tuy nhiên người phụ nữ này lại bỏ đi. Người dân đã đuổi theo và tìm thấy người phụ nữ ở một khu nhà trọ cách hiện trường khoảng 7km.

Được biết, cháu bé nghi bị bắt cóc trú tại thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa là con của một cán bộ Trung tâm Y tế xã Thái Sơn.

Lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên cho biết, hiện công an đang lấy lời khai của người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Qua làm việc, người này khai ở Hải Phòng.

Hiện đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
https://soha.vn/be-gai-11-tuoi-nghi-bi-bat-coc-dua-den-nha-nghi-o-tuyen-quang-20220302141605085.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-11-tuoi-nghi-bi-bat-coc-dua-den-nha-nghi-tintuc812243