Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn khiến chân trái hoại tử lan rộng. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai ghép da đầu tự thân, giúp bảo tồn chi và tránh nguy cơ cắt bỏ.

Tai nạn xảy ra khi bé trai 41 tháng tuổi đang chơi trên sàn nhà thì bị rắn hổ mang cắn vào bàn chân trái. Nọc độc nhanh chóng phá hủy da và mô mềm, khiến vùng hoại tử lan từ bàn chân lên cẳng chân rồi đùi, đẩy bệnh nhi vào tình trạng có nguy cơ mất chi nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 23/7, sau khi đánh giá mức độ tổn thương và nguồn da lành còn rất hạn chế, ê kíp Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã quyết định lấy da đầu của chính bệnh nhi để ghép che phủ toàn bộ vùng khuyết hổng. Ca phẫu thuật thành công giúp bệnh nhi tránh nguy cơ tháo khớp, bảo tồn chân trái và mở ra cơ hội phục hồi khả năng đi lại.

Vùng chân được tái tạo phục hồi tốt. Ảnh: Nguyên Hà
Vùng chân được tái tạo phục hồi tốt. Ảnh: Nguyên Hà

Bệnh nhi nặng 9 kg, là người dân tộc Mường và mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh ở cả hai mắt. Khi được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ghi nhận tổn thương tiếp tục diễn biến nặng do nọc độc rắn phá hủy da và mô mềm trên diện rộng.

Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và phải cắt bỏ chi, ê kíp tiến hành cắt lọc toàn bộ phần mô hoại tử, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc còn sống để tạo điều kiện cho quá trình tái tạo sau đó.

Theo ThS.BS Trương Thế Duy, đây là ca bệnh đặc biệt khó vì bệnh nhi chỉ nặng 9 kg, trong khi diện tích tổn thương rất lớn. Nguồn da lành trên cơ thể không đủ để che phủ toàn bộ vết thương, buộc các bác sĩ phải lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Sau khi hội chẩn, ê kíp quyết định lấy da vùng đầu của chính bệnh nhi để ghép xuống chân. Da đầu có hệ thống mạch máu phong phú, khả năng tái tạo nhanh và đáp ứng được diện tích da ghép cần thiết cho vùng tổn thương rộng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách lớp da với độ dày vừa đủ để giữ lại các nang tóc bên dưới. Nhờ đó, vùng đầu vẫn có thể mọc tóc trở lại sau khi lành, đồng thời hạn chế để lại sẹo xấu. Mảnh da sau đó được trải đều và khâu cố định kín vùng khuyết hổng kéo dài từ đùi xuống bàn chân trái.

Sau 7 ngày theo dõi, toàn bộ phần da ghép đã bám sống tốt. Vùng lấy da ở đầu cũng hồi phục nhanh, trong khi chân trái của bệnh nhi có tiến triển tích cực.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc vết thương và tập phục hồi chức năng nhằm sớm khôi phục khả năng vận động.

HL (SHTT)