Trẻ dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên cha mẹ hoặc người giám hộ vẫn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi trong việc quản lý, giám sát, dẫn đến hậu quả tai nạn chết người.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chơi bóng trên vỉa hè. Trong lúc vui chơi, quả bóng bất ngờ lăn ra lòng đường đúng thời điểm một xe máy đi tới, dẫn đến va chạm. Người điều khiển phương tiện bị mất lái và ngã xuống đường. Đáng chú ý, tại khu vực này có người lớn, thậm chí có hành vi chuyền bóng trước khi sự việc xảy ra.

Theo thông tin từ fanpage của Cục CSGT, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18-4, tại Tỉnh lộ 908 (đoạn qua xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long), một bé trai sinh năm 2021 trong lúc chơi bóng bên lề đường đã vô tình đá bóng ra giữa đường. Cùng thời điểm, ông N.T.H (sinh năm 1976) điều khiển xe máy đi ngang qua, va trúng quả bóng, dẫn đến mất kiểm soát và ngã xe. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong vào sáng hôm sau do chấn thương nặng.

Từ vụ việc, nhiều bạn đọc đặt ra câu hỏi: hành vi để trẻ chơi bóng dẫn đến tai nạn chết người có thể bị xử lý theo tội danh nào và chế tài pháp lý ra sao?

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, xét từ góc độ pháp lý, trách nhiệm trong vụ việc có thể được xem xét trên cả hai phương diện: hình sự và dân sự, với các căn cứ cụ thể như sau:

Về trách nhiệm hình sự, việc xử lý phụ thuộc vào độ tuổi và hành vi của từng cá nhân liên quan. Đối với bé trai trực tiếp đá bóng, do chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Trong khi đó, đối với cha mẹ hoặc người giám hộ, pháp luật quy định rõ nghĩa vụ trông nom, quản lý và giáo dục con cái. Nếu tại thời điểm xảy ra sự việc, người lớn có mặt, nhận thức được nguy cơ khi để trẻ chơi bóng sát mép đường nhưng không có biện pháp ngăn chặn, dẫn đến hậu quả chết người, thì có thể bị xác định là lỗi vô ý do cẩu thả, thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi này và hậu quả xảy ra, người có trách nhiệm có thể bị truy cứu về tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

36a5e11e0e56e708be47-jpg
aac76b0b8a8a4c7e805bdd8962efe5-9629-2820-1776735986
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Về trách nhiệm dân sự, đây là trường hợp phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ. Trường hợp tài sản của cha mẹ không đủ, nhưng người gây thiệt hại có tài sản riêng thì phần tài sản này sẽ được sử dụng để bù đắp phần còn thiếu. Đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, việc bồi thường trước hết được thực hiện bằng tài sản của chính người đó, nếu không đủ thì cha mẹ sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Như vậy, trong tình huống cụ thể này, khi người gây ra thiệt hại là trẻ dưới 15 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải đứng ra bồi thường toàn bộ thiệt hại bằng tài sản của mình. Nếu tài sản không đủ, phần còn thiếu có thể được bù đắp bằng tài sản riêng của trẻ (nếu có).

Các khoản bồi thường trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm sẽ được xác định theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo An An (SHTT)