Bản luận tội nhấn mạnh hành vi của các bị cáo không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây dư luận xấu, đòi hỏi một bản án nghiêm khắc để răn đe.

Ngày 21/4, phiên tòa xét xử 32 bị cáo trong vụ án ma túy phức tạp tại quán karaoke và nhà nghỉ Hoàng Kim (huyện Thanh Trì, Hà Nội) tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội.

Tâm điểm của vụ án, bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ), bị đề nghị mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Theo cáo trạng, ông Thiện được xác định là người khởi xướng, rủ rê đồng phạm Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Cả hai đã bàn bạc và thống nhất việc Việt sẽ chi trả trước tiền phòng, tiền mua "hàng" và tiền thuê nhân viên nữ phục vụ, sau đó ông Thiện sẽ thanh toán lại.

21-1776754598-de-nghi-muc-an-cho-cuu-pho-chu-tich-phuong-to-chuc-phe-pha-xuyen-dem-voi-2-nu-nhan-vien
Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm tại toà.

Sự việc bị phanh phui vào rạng sáng ngày 8/6/2025 khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính quán Hoàng Kim. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Thiện đang "bay lắc" cùng Lại Quốc Việt và hai nhân viên nữ là Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền. Đáng chú ý, nữ nhân viên Nguyễn Thúy Quỳnh đã trực tiếp thực hiện công đoạn "xào ke", kẻ đường ma túy trên đĩa sứ để mời khách sử dụng. Với hành vi này, Quỳnh bị đề nghị từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, trong khi Hà Thị Hiền bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Đối với chủ mưu điều hành tụ điểm ăn chơi này, hai chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh đối mặt với khung hình phạt rất nặng. Do có tình tiết lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội, VKSND đề nghị tổng hợp hình phạt cho mỗi bị cáo từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù cho hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Vụ án còn gây xôn xao với sự xuất hiện của bị cáo Trần Mỹ Linh, một giáo viên và là vợ của chủ quán Đặng Thế Chung. Linh bị cáo buộc tội "Che giấu tội phạm" khi trực tiếp xé giấy niêm phong của cơ quan công an và cùng đồng bọn tẩu tán tang vật, ma túy nhằm xóa dấu vết sau khi quán bị kiểm tra. Với hành vi này, nữ giáo viên bị đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại cơ quan điều tra, dù cựu Phó Chủ tịch phường Phạm Quang Thiện đổ lỗi cho cơn say nên không nhớ người khởi xướng, nhưng các bằng chứng và lời khai của đồng phạm Lại Quốc Việt đã khẳng định sự chủ động của ông Thiện trong việc thiết lập cuộc vui tội lỗi này. Bản luận tội của VKSND khẳng định, sự tha hóa của các bị cáo, đặc biệt là những người từng giữ trọng trách trong cơ quan nhà nước và giáo dục, đã xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý chất gây nghiện và trật tự an toàn xã hội.

PTH (SHTT)