Một vụ việc tưởng chừng đơn thuần là vi phạm quy định về xuất nhập cảnh lại bất ngờ hé lộ chân dung một tội phạm đang bị truy nã quốc tế.

Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ một người mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn tại Việt Nam sau khi bị nước bạn truy nã về tội lừa đảo.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người Trung Quốc có hành vi lưu trú quá thời hạn quy định, kéo dài từ ngày 14/10.

Nhanh chóng tiến hành xác minh, Công an Hà Nội xác định danh tính người này là Liao MingMing (sinh năm 1986). Đáng chú ý, đây chính là đối tượng đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã gắt gao vì hành vi lừa đảo qua Internet.

Vào lúc 17 giờ ngày 5/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ thành công Liao MingMing.

Sau vụ việc này, Công an TP Hà Nội đặc biệt khuyến cáo các cơ sở lưu trú, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý người nước ngoài cần tăng cường kiểm tra, theo dõi sát sao thời hạn tạm trú. Việc kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Liao MingMing bị bắt giữ.
Liao MingMing bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Việt Nam đang tăng cường kiểm soát tội phạm xuyên quốc gia. Trước đó, vào ngày 11/8, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn do người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với một số đối tượng người Việt Nam.

Nhóm tội phạm này đã sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, sau một thời gian theo dõi nghiệp vụ, vào ngày 5/8, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi.

Thủ đoạn của chúng là sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ của người khác để quẹt qua các máy POS nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động – những công cụ phục vụ cho hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ thêm vai trò của hai người Việt Nam là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ Trà, cùng trú xã Thăng Bình). Tang vật thu giữ từ hai đối tượng này bao gồm 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng cùng 186 hóa đơn thanh toán.

Đặc biệt, cùng thời điểm triệt phá đường dây, một tổ công tác của Công an đã nhanh chóng bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đối tượng này đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam. YI HUAIMOU được xác định là anh trai của YI HUAIBIN, một trong các đối tượng đã bị bắt khẩn cấp trước đó.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định được số tiền mà nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến khoảng 30 tỷ đồng.

Theo PV (SHTT)