-
Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng -
Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu, đe dọa nhiều hộ dân -
Thanh Hóa vươn mình: Thu ngân sách dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, top 10 cả nước, mục tiêu GRDP quý IV tăng tối thiểu 17,09% -
Khách sạn, quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn -
Thanh Hóa: Camera ghi lại cảnh nữ sinh 16 tuổi lên xe máy cùng nam thanh niên lạ rồi mất liên lạc -
El Nino rất mạnh: Mùa mưa kết thúc sớm, TPHCM và Nam Bộ nắng nóng bất thường -
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa: Đã có những ổ dịch xuất hiện với nhiều ca mắc, hàng trăm hộ dân được khẩn trương phun hóa chất -
Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ -
Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng -
Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân
Pháp luật
04/09/2024 02:06Bị buộc trả 2,5 tỷ đồng, người mẫu Trà Ngọc Hằng kháng cáo
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Bị TAND TP Thủ Đức (TPHCM) buộc phải trả cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng, người mẫu Trà Ngọc Hằng vừa có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Theo nội dung vụ việc, năm 2020, người mẫu Trà Ngọc Hằng quen biết với ông Tấn qua giới thiệu của bạn gái ông này là hoa hậu Yến Oanh.
Biết bà Hằng cần tiền, ông Tấn chuyển giao quyền sử dụng một số thửa đất tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, cho bà Hằng làm tài sản đảm bảo để vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.
Sau khi được giải ngân, bà Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng với thỏa thuận mỗi người tự trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc.
Một thời gian sau, bà Hằng dừng trả lãi, không tuân theo thỏa thuận ban đầu. Cho rằng bà Hằng trốn tránh nghĩa vụ đóng lãi, gây ảnh hưởng đến khoản vay và tài sản đảm bảo, ông Tấn khởi kiện ra toà đòi lại 2,5 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm bà Hằng trình bày, năm 2020, ông Tấn cần số tiền lớn để kinh doanh nhưng đang có nợ xấu tại ngân hàng nên nhờ bà đứng ra vay giúp. Do bản thân cũng có nhu cầu vay nên bà đứng ra vay cho ông Tấn.
Cũng theo bà Hằng, khi được ngân hàng giải ngân, ông Tấn nhận 9 tỷ đồng, bà vay lại 2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi người đóng phần lãi tương ứng với khoản vay và ông Tấn phải đóng đầy đủ, đúng hạn không để tài khoản của bà bị nợ xấu. Nếu ông Tấn để nợ xấu, bà sẽ không có trách nhiệm trả khoản nợ gốc.
Khoảng một tháng sau, ông Tấn nhờ bà đứng ra vay tiếp 2 tỷ đồng với thỏa thuận ông Tấn nhận 1,5 tỷ, bà Hằng nhận thêm 500 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc chờ giải ngân, ông Tấn đã không đóng tiền lãi khoản vay trước nên bà phải đứng ra đóng lãi cho cả khoản vay của ông Tấn.
Bà Hằng cho rằng, với việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả lãi của ông Tấn khiến bà bị rơi vào nhóm nợ xấu và bị ngân hàng thu hồi chiếc xe hơi đang vay trả góp. Căn cứ thỏa thuận qua tin nhắn, bà Hằng cho rằng mình không có nghĩa vụ trả lại ông Tấn 2,5 tỷ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, bà Hằng giao nộp vi bằng 655, phân tích các nguyên nhân, trong đó có nội dung ông Tấn hứa xử lý nợ xấu và mua xe cho mình. Đây được coi là chứng cứ nhằm chứng minh thỏa thuận trường hợp ông Tấn không đóng lãi khiến bà bị nợ xấu thì bà không trả cả gốc lẫn lãi số tiền này.
Cấp sơ thẩm xác định, ông Tấn là người thực tế trả khoản vay 13,2 tỷ đồng cho ngân hàng, bà Hằng có nhận 2,5 tỷ đồng trong khoản vay nên ông Tấn có quyền đòi lại. Bên cạnh đó, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vi bằng 655, HĐXX không nhận thấy thỏa thuận như bà Hằng trình bày.
Từ đó, TAND TP Thủ Đức buộc bà Hằng phải trả lại 2,5 tỷ đồng cho ông Tấn.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Mỹ và châu Âu đề xuất kế hoạch hòa bình 4 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine (22:27)
- Chủ xe Mercedes kháng cáo vụ chỉ được bồi thường hơn 671.000 đồng, đề nghị làm rõ thiệt hại 82,5 triệu đồng (40 phút trước)
- Ấn định ngày tuyên án tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong (1 giờ trước)
- Từ 20/10, CSGT xử phạt xe chạy chậm, bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (1 giờ trước)
- “Chạm Phiến Khơi Phong” - Bước tiến chạm vinh quang của tân sinh viên Khoa Tuyên truyền (1 giờ trước)
- Microsoft xác nhận sa thải nhân sự tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Sau á hậu Mỹ Anh đến lượt hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi vụ nhóm chat nói xấu (1 giờ trước)
- Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng (2 giờ trước)
- Ban Bí thư sẽ giám sát giáo dục phổ thông một cách toàn diện (2 giờ trước)
- Vụ bé gái bị mẹ kế đánh ở Phú Thọ: Người trong cuộc thừa nhận hành vi vì nóng giận, áp lực (2 giờ trước)