Pháp luật

Bị cáo Lê Thị Dung: 'Mong tòa hãy giải oan cho tôi'

Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Thị Dung nói: "Rất mong HĐXX xem xét một cách công tâm, khách quan. Tôi kính mong quý tòa hãy giải oan cho tôi. Tôi thật sự đau lòng. Tôi bây giờ không biết nói lời nào nữa trước toà”.

Ngày 13/6, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (GDTX- Nghệ An), bị cáo Nguyễn Thị Hương - kế toán trung tâm cho biết, việc thống kê các tiết dạy do các giáo viên kê khai, được tổ trưởng tổ chuyên môn, chủ tài khoản phê duyệt, sau đó mới chuyển cho kế toán làm thủ tục chứng từ thanh toán.

Kế toán không có trách nhiệm duyệt số tiết chuyên môn nên bị cáo Hương cho rằng, bản thân không chịu trách nhiệm chính trong việc này, vì các nội dung được thanh toán do giám đốc chỉ đạo, xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Bị cáo Lê Thị Dung (52 tuổi) là giám đốc Trung tâm, là người có chức vụ, quyền hạn đã được đào tạo bài bản nhưng có các hành vi vi phạm nguyên tắc trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thị Dung: 'Mong tòa hãy giải oan cho tôi'
Bị cáo Lê Thị Dung (phải) và bị cáo Nguyễn Thị Hương trước toà phúc thẩm. Ảnh: Quốc Huy

Nói về trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên Lê Thị Dung, bị cáo Nguyễn Thị Hương cho rằng, bị cáo Dung đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để làm lợi cho bản thân; ký và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng có lợi cho bản thân; lãnh đạo chưa làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu là xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên.

Về phần mình, bị cáo Dung không tự bào chữa, xin giấy bút ghi chép và nhờ các luật sư bào chữa trước.

Trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung, các luật sư cho rằng, có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố; các căn cứ buộc tội mà cấp sơ thẩm đưa ra là không đúng, không khách quan, toàn diện, suy diễn, áp đặt, vi phạm quy tắc suy đoán vô tội. 

Bị cáo Lê Thị Dung: 'Mong tòa hãy giải oan cho tôi' - 1
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung ở phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Quốc Huy

Việc cấp sơ thẩm áp dụng Thông tư 28/2009/TT-BGD của Bộ GD-ĐT làm căn cứ buộc tội bị cáo Dung, theo luật sư là "cố tình gọt chân cho vừa giày", gây bất lợi cho bị cáo Dung, bởi thông tư này không áp dụng cho trung tâm GDTX - loại hình giáo dục đặc thù, tự chủ một phần kinh phí hoạt động.  

Vì vậy, các luật sư đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, tuyên cô Lê Thị Dung vô tội và trả tự do cho bị cáo.

Các luật sư cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Phòng Tài chính kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, UBND huyện Hưng Nguyên trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của trung tâm để đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Bị cáo Lê Thị Dung: 'Mong tòa hãy giải oan cho tôi' - 2
Bị cáo Lê Thị Dung trình bày trước toà. Ảnh: Quốc Huy

Bị cáo Lê Thị Dung trình bày: “Rất mong HĐXX xem xét một cách công tâm, khách quan. Tôi kính mong quý tòa hãy giải oan cho tôi. Tôi thật sự đau lòng. Tôi bây giờ không biết nói lời nào nữa trước toà” - bà Dung nói.

Trong lúc HĐXX đang làm việc, vào lúc hơn 15h, đường truyền tải điện ở TAND tỉnh Nghệ An bị sự cố quá tải và chưa thể khắc phục.

Hiện, HĐXX phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung đang nghị án.

Theo Quốc Huy - Trần Văn Tuyên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bi-cao-le-thi-dung-mong-toa-hay-giai-oan-cho-toi-2154274.html