-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Pháp luật
25/07/2024 18:00Bị cáo Trịnh Văn Quyết dùng tài sản cá nhân lên đến 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả
Sáng 25/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” gây thiệt hại hơn 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo kế hoạch, sáng nay, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa sẽ luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi khi chủ tọa phiên tòa quyết định trở lại phần xét hỏi để đại diện Viện kiểm sát làm rõ thêm phần khắc phục hậu quả vụ án, qua đó ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, bị cáo Trịnh Văn Quyết có hai hành vi vi phạm pháp luật là thao túng 4 mã cổ phiếu FLC, hưởng lợi bất hợp pháp 684 tỷ đồng và lừa đảo bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Quyết nhận trách nhiệm khắc phục toàn bộ số tiền này (hơn 4.200 tỷ đồng). Bị cáo Quyết yêu cầu các bị cáo khác phải liên đới bồi thường.
Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Quyết: “Đến nay, bị cáo mới khắc phục hơn 200 tỷ đồng tiền mặt (tương đương 5% hậu quả vụ án). Vậy bị cáo có phương án gì tiếp theo để khắc phục số tiền còn lại?”.
Trả lời câu hỏi này, bị cáo Quyết cho biết, từ khi bị bắt (ngày 29/3/2022), bị cáo đã nhiều lần gửi đơn đề nghị được tạo điều kiện khắc phục hậu quả vụ án. Viện kiểm sát thông báo, số tiền bị cáo cần khắc phục khoảng 700 tỷ đồng. Sau khi nghe ý kiến của Viện kiểm sát về số tiền phải khắc phục, bị cáo đồng ý và quyết định bán tài sản tâm huyết nhất của mình là Hãng hàng không Bamboo Airways với giá 700 tỷ đồng. Số tiền này vừa đủ đền bù thiệt hại cho các nhà đầu tư”, bị cáo Quyết trình bày.
Cũng theo lời khai của bị cáo Quyết, đến nay, người mua Hãng hàng không Bamboo Airways mới trả khoảng 200 tỷ đồng và số tiền này đã chuyển vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Số tiền 500 tỷ đồng còn thiếu, người mua cũng cam kết sẽ chuyển tiếp vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Và như vậy, thiệt hại trong hành vi thao túng chứng khoán đã được khắc phục.
Bị cáo Quyết trình bày tiếp, tháng 8/2022, bị cáo bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cổ phiếu ROS của Công ty Faros với số tiền cần bồi thường là hơn 3.621 tỷ đồng. Và để có nguồn bồi thường số tiền này, bị cáo Quyết khẳng định sẽ bán toàn bộ tài sản tích lũy để khắc phục hậu quả.
Theo bị cáo Quyết, số tài sản tích lũy của bị cáo gồm 30% cổ phần tại Tập đoàn FLC cùng các tài sản cá nhân khác với tổng trị giá từ 4.800 đến 5.000 tỷ đồng. Bị cáo Quyết giải thích, lý do bị cáo có số tiền tích lũy nhiều như vậy vì tổng tài sản của Tập đoàn FLC lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, bởi FLC là tập đoàn lớn, sở hữu từ 5 đến 6 nghìn phòng khách sạn 5 sao cùng nhiều tài sản giá trị lớn khác...
Sau khi trình bày về các nguồn tiền để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Quyết đề nghị Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo cùng các luật sư bào chữa của bị cáo làm việc, bán tài sản để trả tiền cho các nhà đầu tư ở cả hai tội danh bị truy tố là “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Quyết: “Các tài sản bị cáo nêu trên có đang thế chấp tại đâu không?”. Bị cáo Quyết trả lời: “Có tài sản bị cáo đã thế chấp, có tài sản bị cáo không thế chấp”.
Sau khi nghe bị cáo Quyết trình bày về nội dung trên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, để ghi nhận đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Quyết thì cần thêm thời gian để Viện kiểm sát nghiên cứu tài liệu trước khi luận tội bị cáo và nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Chủ tọa phiên tòa đồng ý với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và quyết định tạm dừng phiên tòa. Thời gian luận tội các bị cáo sẽ diễn ra vào chiều mai (26/7).
Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (36 phút trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (59 phút trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (1 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (1 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (1 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (1 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (1 giờ trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (1 giờ trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (1 giờ trước)