Pháp luật

Bị đâm trọng thương, người đàn ông vẫn ngồi nhậu cho đến khi tử vong

Bị đối thủ cầm dao đâm trọng thương, nạn nhân vẫn ngồi lại hiện trường uống rượu cho đến khi ngã xuống đất và tử vong.

Ngày 2/2, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Lê Văn Ngà về tội “Giết người”.

Trước đó vào khoảng 7h ngày 25/1, Lê Văn Tuấn, Ngô Văn Hoà và Đinh Văn Ng. (34 tuổi, ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) cùng nhau tổ chức uống rượu tại vườn xoài của ông Trần Thanh Hải ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Đến khoảng 16h thì Lê Văn Ngà (sinh năm 1983, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) đi làm về cũng mua rượu uống (nhà Ngà cách chỗ nhóm Ng. uống rượu khoảng 30m). Trong lúc uống rượu, Ngà nghe Ng. dùng lời lẽ khó nghe liên quan đến gia đình mình nên Ngà và Ng. xảy ra mâu thuẫn.

Bị đâm trọng thương, người đàn ông vẫn ngồi nhậu cho đến khi tử vong
Ảnh minh họa

Lúc này, Ngà có mang theo 1 con dao thái lan bỏ vào túi quần và tìm đến chỗ của Ng. để đánh nhau. Khi thấy Ngà sang Ng. cũng cầm 1 khúc cây tre dài 2,2m đi lại và cả hai xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Ngà cầm dao đâm nhiều nhát vào người Ng., rồi vứt hung khí tại hiện trường và đi về nhà.

Dù bị thương, Ng. vẫn ngồi lại tại hiện trường rồi tiếp tục ngồi uống rượu. Uống được một lúc thì Ng. nằm gục xuống đất. Do Hoà và Tuấn đã quá say nên không hay biết bạn đánh nhau và bị đâm.

Đến khoảng 17h, người dân địa phương phát hiện Ng. đang nằm dưới đất thở thoi thóp nên truy hô mọi người đưa Ng. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi ra đến lộ nông thôn thì Ng. đã tử vong.

Ngà bị bắt ngay sau đó. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)