Pháp luật

Bí thư xã giết cháu đốt xác đối diện với khung hình phạt chung thân, tử hình

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án chờ xét xử vụ bí thư xã giết người đốt xác phi tang.

Ngày 6/10, Viện KSND tỉnh Đăk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố để đưa ra xét xử đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về các tội 'Giết người''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản''Hủy hoại tài sản' và 'Xâm phạm mồ mả'.

Theo khung hình phạt bị truy tố, tổng hợp hình phạt 4 tội danh nêu trên, bị can Nguyễn Văn Minh sẽ đối diện với khung hình phạt từ chung thân đến tử hình.

Theo đó, với danh 'Giết người' bị can Minh bị truy tố theo khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình. 

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (điều 175 Bộ luật hình sự), bị can bị truy tố vào khoản 4 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản (điều 178 Bộ luật hình sự), bị cáo buộc điểm b, d với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Tội xâm phạm mồ mả, ông Minh cũng đối diện khung hình phạt 2 đến 7 năm tù (điểm c khoản 2 điều 319 Bộ luật hình sự).

Theo khung hình phạt bị truy tố, tổng hợp hình phạt 4 tội danh nêu trên, bị can Nguyễn Văn Minh sẽ đối diện với khung hình phạt từ chung thân đến tử hình.

Hiện trường vụ cháy xe do bị can Minh dựng nên (Ảnh: TTXVN) 

Theo cáo trạng, vào thời điểm phạm tội, bị can Đỗ Văn Minh đang là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Do nợ hơn 10 tỷ đồng nên đầu tháng 4/2020, đối tượng Minh có mua gói bảo hiểm nhân thọ giá trị cao với giá hơn 233 triệu đồng/năm và đóng đủ số tiền của năm 2020. Gói bảo hiểm này có điều khoản trường hợp Minh bị tai nạn tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo chết thì phía bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỷ đồng. 

Sau đó, ông ta nghĩ ra cách tìm người 'chết thay' để vợ con được tiền bảo hiểm, cũng như 'xí xóa' tiền nợ từ chủ nợ. Được biết, trước khi gây án, ngày 20/4, đối tượng Minh có dùng ô tô di chuyển tới nghĩa địa định đào mộ lấy xác nhưng nửa chừng mệt mỏi, Minh dừng lại.

Tối 3/5, Minh đến thăm rẫy của anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là em họ bên vợ của Minh) chơi. Tại đây, Minh ăn cơm và uống bia với anh Vương, sau đó cả hai nằm trên nệm ngủ.

5h ngày 4/5, Minh đánh hai phát vào trán khiến nạn nhân tử vong. Sau đó ông ta đưa thi thể lên ô tô, chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long) cách nơi gây án khoảng 70 km. Minh tông vào cột mốc bên đường nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn.

Minh đưa xác nạn nhân vào ghế lái, đeo đồng hồng của mình vào tay nạn nhân, bỏ lại chìa khóa xe... rồi đốt xe bằng ba can dầu, một can xăng (mỗi can 3 lít) mua trước đó.  Sau đó, Minh đi bộ về nhà dân mà mình đã gửi xe máy trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống Bình Phước.

Gia đình Bí thư xã nhận ra ôtô, đồng hồ, chùm chìa khóa của Minh nên xin đưa thi thể về nhà ở Lâm Đồng mai táng. Trong khi đó bố mẹ anh Vương đi tìm con "mất tích" suốt nhiều ngày.

Trước đó, từ chỗ nghĩ rằng Đỗ Ngọc Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà - Lâm Đồng), chủ nhân chiếc xe ô tô bán tải BKS 51C-715.70 bị kẻ xấu sát hại trong xe rồi phóng hỏa trên quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long - Đăk Nông), khiến nhiều người xót thương, mong sớm tìm ra hung thủ, bất ngờ chiều 10/5, chính ông Minh lại bị Công an tỉnh Đăk Nông bắt và xác định ông này là nghi phạm có hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án được Cơ quan điều tra xác định là anh Trần Nho Vương, là cháu vợ của Minh. Chiếc xe bán tải cháy trơ khung sắt, nạn nhân ngồi trên ghế lái bị cháy gần như không còn gì.

HL (Nguoiduatin.vn)