Lợi dụng sự biệt lập của các căn hộ cao cấp và nhà thuê nguyên căn, nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài đã cấu kết, lập tổng đài ảo để hoạt động lừa đảo mạng và cho vay nặng lãi.

Ngày 28-5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) phát đi thông báo đã hoàn tất thủ tục bàn giao 11 công dân mang quốc tịch Trung Quốc cho các đơn vị chức năng thuộc Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng này được xác định là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật của Việt Nam về xuất cảnh và nhập cảnh.

28-1779941237-bien-tuong-tai-cac-khu-cu-dan-cao-cap-cong-an-tphcm-lien-tiep-triet-pha-cac-o-nhom-toi-pham-cong-nghe-cao-xuyen-quoc-gia
Nhóm người Trung Quốc hoạt động lừa đảo công nghệ cao ở TPHCM.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt di biến động cư trú, lực lượng Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã bất ngờ tiến hành áp sát, ập vào kiểm tra một căn hộ nằm bên trong khu chung cư cao cấp tọa lạc trên trục đường Điện Biên Phủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đang sinh sống tại đây nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thông tin khai báo tạm trú nào theo quy định.

Đáng chú ý, tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn các thiết bị điện tử bao gồm máy tính bảng, điện thoại di động thông minh, máy tính xách tay (laptop)…. Toàn bộ số công cụ này đều có biểu hiện nghi vấn phục vụ trực tiếp cho các hoạt động tội phạm ứng dụng công nghệ cao.

Tiến hành phối hợp điều tra và xác minh chuyên sâu, cơ quan công an làm rõ nhóm người ngoại quốc này đã dùng thị thực điện tử (e-visa) với mục đích khai báo ban đầu là đi du lịch để nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thuận lợi thông quan, các đối tượng đã không đi du lịch mà thực chất là trốn vào các căn hộ cao cấp để tiến hành các hoạt động khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép.

Chặn đứng đường dây lừa đảo, cho vay lãi nặng liên tỉnh

Không chỉ dừng lại ở vụ việc trên, trước đó vào đêm muộn ngày 24-5, một mũi tấn công khác thuộc Công an phường Hòa Hưng cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất một căn nhà cho thuê nguyên căn nằm trên tuyến đường 3 tháng 2. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một tổ hợp gồm 19 công dân đang tụ tập sinh hoạt, làm việc.

Qua phân loại, nhóm này bao gồm 15 lao động là người Việt Nam, 4 lao động người Trung Quốc và có thêm 1 đối tượng người Trung Quốc đứng ra làm nhiệm vụ giám sát. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ổ nhóm này có dấu hiệu câu kết để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng, đồng thời kết hợp tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.

28-1779941238-bien-tuong-tai-cac-khu-cu-dan-cao-cap-cong-an-tphcm-lien-tiep-triet-pha-cac-o-nhom-toi-pham-cong-nghe-cao-xuyen-quoc-gia
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Theo đánh giá từ cơ quan công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm là người nước ngoài lợi dụng các chính sách thông thoáng về nhập cảnh để vào cư trú, sau đó lập đại bản doanh hoạt động lừa đảo công nghệ cao đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Thủ đoạn này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn trực tiếp đe dọa đến tài sản, đời sống an sinh của người dân.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm tinh vi này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác, chú ý đến các dấu hiệu bất thường ngay tại khu dân cư mình sinh sống. Cụ thể, cần lưu tâm đến những trường hợp thuê căn hộ chung cư hoặc nhà ở nhưng hoạt động theo lối khép kín, cửa luôn đóng then cài, né tránh tiếp xúc với những người xung quanh.

Bên cạnh đó, các dấu hiệu như nhà có nhiều người ở nhưng trốn tránh không khai báo tạm trú, hoặc khai báo không đúng với số lượng người thực tế cư trú cũng cần được báo cáo kịp thời. Đặc biệt, người dân cần chú ý cảnh giác khi phát hiện các biểu hiện giao dịch tài chính bất thường, có dòng tiền lớn liên tục nhận và chuyển qua lại giữa nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để kịp thời thông báo cho cơ quan công an xử lý.

PV (SHTT)