Vì mục tiêu cắt giảm chi phí và thuận tiện trong quá trình khai thác, giám đốc mỏ đá đã chỉ đạo công nhân thực hiện sai phương pháp quy định, tạo ra những khoảng hở "hàm ếch" nguy hiểm dưới lòng núi.

Ngày 27-5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (sinh năm 1980, ngụ tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa). Đối tượng Hải bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người". Được biết, Hải là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn – đơn vị quản lý mỏ đá vừa xảy ra tai nạn sập mỏ nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong.

28-1779934130-he-lo-nguyen-nhan-va-loi-khai-cua-giam-doc-mo-da-bi-sap-khien-3-nguoi-tu-vong
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án cứu nạn cứu hộ khi vụ việc xảy ra.

Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH Anh Tuấn (có địa chỉ trụ sở tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) trước đây được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa) cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Núi Áo, thuộc địa bàn thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khu vực là 13.600 m2, trong đó diện tích đưa vào khai thác là 10.000 m2. Sau nhiều đợt thay đổi người đại diện, đến tháng 6-2025, Lưu Văn Hải chính thức đứng tên làm chủ doanh nghiệp này.

Để vận hành hoạt động khai khoáng tại đây, Hải đã thuê 3 công nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai đến mỏ làm việc với nhiệm vụ khoan cắt đá. Đáng chú ý, toàn bộ số lao động này đều không được trải qua bất kỳ khóa tập huấn nào về các hoạt động khai mỏ an toàn.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của mỏ đá Núi Áo quy định rất rõ ràng: quá trình khai thác phải áp dụng hệ thống theo lớp đứng, thực hiện cắt tầng nhỏ và chuyển tải đất đá bằng phương pháp nổ mìn. Tuy nhiên, vì muốn tiết kiệm tối đa chi phí khai thác, Lưu Văn Hải đã cố tình chỉ đạo các công nhân thao tác sai phương pháp quy định. Mặc dù cách thức bóc lột địa hình này khiến ngọn núi có nguy cơ sạt lở rất cao, song vị giám đốc này hoàn toàn không triển khai bất kỳ biện pháp cảnh báo hay xây dựng phương án chống sạt lở nào để bảo vệ người lao động.

Lời khai của vị giám đốc và diễn biến vụ tai nạn kinh hoàng

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, bắt đầu từ khoảng cuối tháng 3-2026, Lưu Văn Hải đã trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân tiến hành khoan đá và nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi hướng phía Đông. Mục đích của việc nổ mìn sai quy chuẩn này là cố tình khoét sâu vào lòng núi để tạo ra một khoảng trống lớn dạng "hở hàm ếch", giúp cho việc cào múc, khai thác đá sau đó trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Chính sự liều lĩnh này đã dẫn đến hậu quả tai hại vào ngày 20-5. Vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi các công nhân đang cặm cụi làm việc dưới chân núi thì khối địa chất "hở hàm ếch" khổng lồ nằm chênh vênh ở phía trên sườn núi bất ngờ đứt gãy, sạt lở mạnh rồi đổ sập xuống đè nấp toàn bộ nhóm người phía dưới.

Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn (được ghi nhận vào khoảng 17 giờ ngày 20-5), ba công nhân gồm anh Lò Văn T. (sinh năm 1986), anh Lò Văn Q. (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1988, cùng ngụ tại tỉnh Lào Cai) đang lao động sát khu vực chân núi đá thì bất ngờ bị hàng tấn đất đá đổ ập xuống vùi lấp. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến một công nhân tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân còn lại bị mắc kẹt sâu trong đống đổ nát và phải chờ đến sáng ngày 21-5, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của họ.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, giám đốc Lưu Văn Hải đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Hải khai nhận bản thân đã hoàn toàn bỏ qua quy trình khai thác an toàn, không thực hiện các biện pháp che chắn, bảo hộ lao động bắt buộc theo quy định, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động thương tâm, gây tổn thất lớn về người.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục dồn lực mở rộng điều tra, thu thập thêm tài liệu chứng cứ để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

PV (SHTT)