Nhận voucher du lịch, quà tặng hoặc kỳ nghỉ miễn phí, nhiều người được mời tham gia hội thảo rồi bị thúc ép ký “hợp đồng kỳ nghỉ” và thanh toán số tiền lớn.

Bộ Công an vừa cảnh báo nhiều tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường sử dụng những lời mời hấp dẫn liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng nhằm tiếp cận và lôi kéo khách hàng tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến là gọi điện thông báo khách hàng trúng thưởng, được tặng voucher du lịch hoặc kỳ nghỉ miễn phí. Sau đó, người dân được mời đến tham dự các hội thảo, sự kiện tổ chức tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp để nhận quà và nghe tư vấn.

Tại các buổi giới thiệu, khách hàng thường được chào mời mua các gói nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nhân viên tư vấn liên tục nhấn mạnh đây là cơ hội đặc biệt, số lượng có hạn hoặc chỉ áp dụng trong ngày nhằm tạo áp lực khiến khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ: Nhiều người mất tiền tỷ nhưng khó đòi lại
Ảnh minh họa

Nhiều đơn vị quảng cáo các gói nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao với chi phí ưu đãi, có thể sử dụng trong nhiều năm. Thậm chí, khách hàng còn được giới thiệu rằng hợp đồng có thể chuyển nhượng dễ dàng hoặc mang lại giá trị gia tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của Bộ Công an, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro không công khai đầy đủ thông tin về dự án, quyền sở hữu, điều kiện sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh hoặc chính sách hủy hợp đồng, hoàn tiền. Một số trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc yêu cầu thanh toán trước cho nhiều năm sử dụng dịch vụ nhưng không làm rõ cơ sở lưu trú và không có tài sản bảo đảm.

Bộ Công an cho biết người dân cần đặc biệt cảnh giác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện hoặc thương mại điện tử nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn từ 4 đến 5 sao để tặng quà, mời tham gia các chương trình nghỉ dưỡng miễn phí.

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp đưa ra những cam kết quá hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, lợi nhuận cao, giá trị hợp đồng tăng theo thời gian hoặc khả năng chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý hiện tượng doanh nghiệp chi trả hoa hồng môi giới ở mức từ 20% đến 40%, thậm chí cao hơn, nhằm thu hút người tham gia và mở rộng hệ thống khách hàng. Đây được xem là một trong những dấu hiệu cần được xem xét, đánh giá thận trọng trước khi giao dịch.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị nhiều khách hàng phản ánh về việc khó đặt phòng, phát sinh thêm nhiều khoản phí, khó hủy hợp đồng, không thể chuyển nhượng hoặc xuất hiện nhiều khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Trước thực trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch. Người dân không nên tin vào các cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc những lời quảng cáo về ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian ngắn.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép hoặc quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (SHTT)