-
Hà Nội ấn định thời điểm công bố số học sinh đăng ký vào lớp 10: Phụ huynh và thí sinh cần chú ý -
Giải cứu thiếu niên 14 tuổi tự khóa mình trong nhà, ý định trèo ra ban công tầng 3 tại khu đô thị ở Hà Nội -
Lý do chiếc Mercedes-AMG S63 nằm bất động gần 10 năm trên vỉa hè Hà Nội -
Cảnh báo nguy cơ xuất huyết khi trẻ ăn phải thực phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột -
Tìm thấy thi thể hai du khách rơi từ tàu du lịch xuống sông sau khi dự tiệc sinh nhật -
Camera cảnh người đàn ông bất ngờ áp sát xe, lao vào hành hung người phụ nữ không quen biết giữa phố -
Khám phá 3 điểm du lịch gần Hà Nội ngày lễ dịp 30/4 – 1/5 ít ai biết: Gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh -
Ngô Mai Nhuệ Giang, vợ sắp cưới của Xuân Trường là ai? -
Huế ra công văn hỏa tốc: Khuyến cáo du khách không lưu trú tại khách sạn này -
NSƯT Vũ Luân và cuộc sống viên mãn bên vợ đại gia trong biệt thự 200 tỷ
Pháp luật
13/03/2025 02:31Bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán 35kg ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ
Đáng nói hầu hết các đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán chất độc dược này đều còn rất trẻ nhưng lại ăn chơi đua đòi, nghiện ngập, thiếu sự hiểu biết, lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh nên đã lao vào con đường bất chính.
Lần theo dấu vết
Đầu năm 2025, qua công tác điều tra cơ bản và các biện pháp trinh sát, các chiến sĩ Đội 5 – Phòng PC04 phát hiện một đối tượng buôn bán ma túy lẻ trên địa bàn TPHCM tên Đỗ Phú Thành (SN 1998, ngụ Q.Bình Thạnh). Triển khai các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các chiến sĩ phòng, chống ma túy dần làm rõ, Thành lấy ma túy từ một đối tượng tên Nguyễn Văn Thành (SN 1995, quê Bạc Liêu, sinh sống tại địa bàn TP.Thủ Đức). Từ manh mối ban đầu, các chiến sĩ tinh nhuệ đã khẩn trương vào cuộc, lần ra được đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ do một nhóm đối tượng vận hành.
Đi sâu điều tra, lần tìm manh mối, các chiến sĩ Đội 5 – Phòng PC04 làm rõ kẻ chủ mưu cầm đầu là Vòng Thế Kiệt (SN 2001, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân). Trợ thủ đắc lực của Kiệt là cô bồ trẻ có biệt danh là “Mun” - họ tên đầy đủ là Dương Thảo Ngân (SN 2007, quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).
Ngày 19/01/2025, Đội 5 – PC04 đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng, xác lập hiềm nghi, đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán chất cấm nói trên.
Qua xác minh, lực lượng phòng, chống ma túy làm rõ tổ chức tội phạm này ở Việt Nam do Kiệt – Ngân “mun” điều hành. Hàng ngày, Kiệt sử dụng mạng xã hội để liên lạc và nhận ma túy từ một đối tượng đầu trên sinh sống tại Campuchia. Giúp sức cho Kiệt - Ngân còn có 02 trợ thủ đắc lực có vai trò phân chia, nhận, cất giấu và đi giao ma túy là: Lê Trọng Tín (SN 2009, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) và Lê Thanh Đông (SN 2001, sinh sống tại Phường 14, Quận 6). Sau khi “hàng” về, nhóm đối tượng này thuê một căn nhà ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè làm sào huyệt để cất giấu và phân chia ma túy. Sau đó, bọn chúng nhanh chóng phân phối đến mạng lưới chân rết chằng chịt.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi, tài liệu trinh sát ghi nhận cứ khoảng hai tuần chúng sẽ về “hàng” một lần, mỗi lần khoảng trên dưới 30kg. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng thường ngụy trang ma túy trong các thùng trái cây, thùng thực phẩm vận chuyển bằng xe khách về TPHCM. Khung giờ các đối tượng hoạt động chủ yếu vào lúc 4-5 giờ sáng. Cùng với đó, các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở cũng như sử dụng nhiều phương tiện khác nhau mỗi khi đi giao dịch ma túy gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập thông tin.
“Khó khăn hơn nữa là thời gian giữa các chuyến hàng bọn chúng vận chuyển về cách nhau 2 tuần, khoảng thời gian giao dịch nửa đêm về sáng. Do đó, không để mất dấu đối tượng, các trinh sát phải bố trí lực lượng giám sát xuyên suốt trong khi lực lượng phá án mỏng nên gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Thêm nữa, khi thuê nhà các đối tượng lựa chọn địa hình chằng chịt hoặc đường bàn cờ do đó việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt các đối tượng liên tục di chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện nên không để mất dấu mục tiêu, có thời điểm cả tuần liền CBCS không về nhà, liên tục thay nhau giám sát suốt ngày đêm không rời mắt khỏi mục tiêu nên việc ăn bờ ngủ bụi diễn ra thường xuyên” – Thượng úy Đỗ Ngọc Anh cán bộ Đội 5 – Phòng PC04 chia sẻ.
Đồng loạt bủa lưới
Sau khi làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, chiều tối 06/03/2025, các chiến sĩ Đội 5 – Phòng PC04 phát hiện nhóm đối tượng Kiệt – Ngân – Đông – Tín, mỗi người xách theo một chiếc túi xách di chuyển về hướng đường số 4, phường An Khánh, TP.Thủ Đức gặp, giao cho Nguyễn Văn Thành.
Nhận định bên trong những chiếc túi các đối tượng vừa “giao dịch” có chứa ma túy, thời cơ chín muồi đã đến, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng PC04, các chiến sĩ Đội 5 phối hợp với công an địa phương tiến hành ập đến bắt giữ 04 đối tượng trên, thu giữ 06 kg ma túy các loại.
Ngay sau đó, đơn vị phối hợp với Công an xã Phước Kiểng, Tổ địa bàn huyện Nhà Bè của Phòng Cảnh sát ma tuý, khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ thêm khoảng hơn 16kg ma túy gồm: nước vui, ketamin, thuốc lắc… các đối tượng đang cất giấu tại đây.
Sau khi bắt giữ 04 đối tượng chủ chốt trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia, các chiến sĩ Đội 5 chia lực lượng làm nhiều mũi trinh sát, phối hợp với công an cấp xã, Tổ địa bàn thuộc TP Dĩ An (Bình Dương), TP.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân… bắt giữ các đối tượng là đầu dưới mua ma túy của nhóm Kiệt gồm: Trịnh Thị Hiền (SN 1998, quê Thanh Hóa), Dương Đình Thiên Long (SN 1999, trú Q.Bình Tân), Võ Thành Thế (SN 1994, quê Kiên Giang). Tang vật thu giữ của mỗi chân rết này khoảng từ 0,5kg - 3kg ma túy các loại …
Với phương châm đánh nhanh, thắng nhanh, bắt gọn từ đối tượng chủ mưu cầm đầu đến những mắt xích cuối cùng, tốc độ phá án diễn ra ngày càng khẩn trương. Trung tá Trần Võ Nhật Cương – Đội trưởng Đội 5 trực tiếp lên sơ đồ, đánh úp bất ngờ, trong ba ngày liên tục từ 06-09/03/2025, các trinh sát tiếp tục tiến hành rà soát, truy xét bắt giữ các đối tượng mua ma túy của nhóm đối tượng này bán cho các con nghiện sử dụng gồm: Đặng Công Huy (SN 2001, ngụ Q4), Đỗ Phú Thành, Nguyễn Hà Như (SN 2006, quê Cà Mau), Trần Phan Hữu Hiền (SN 2007, ở Q.Gò Vấp), Nguyễn Lê Uyên Nhi (SN 2006, ngụ Quận 12), Ngô Minh Trọng (SN 1997, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, quê Bắc Ninh)…
Việc phá án diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ, các cán bộ chiến sĩ đều gác mọi chuyện riêng, gia đình để tập trung phá án. Tiếp tục truy xét, đấu tranh mở rộng đơn vị tạm giữ thêm 10 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy...
Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu chứng cứ thu thập được và những lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội… Đáng nói trong vụ án này nhiều đối tượng còn rất trẻ, nhưng lười lao động, xuất phát từ lòng tham, muốn có nhiều tiền nên đã bị những kẻ chủ mưu cầm đầu lôi kéo vào con đường phạm pháp. Thực chất số tiền công họ nhận được không nhiều nhưng khi bị bắt cái giá phải trả có khi đánh đổi bằng cả tính mạng!
Trong vụ án này, từ manh mối ban đầu rất mong manh, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt của Ban Giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng PC04, bằng tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự quyết tâm, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn tập thể Đội 5 và các đơn vị phối hợp đã quyết liệt bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán trái phất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ, bắt và làm rõ từ đối tượng chủ mưu cầm đầu đến các đối tượng đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho tới đối tượng sử dụng ma túy, ngăn chặn số lượng lớn ma túy thẩm lậu ra thị trường…
Việc khám phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.Hồ Chí Minh, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu cho đến đối tượng sử dụng, thu giữ số lượng lớn ma túy trong bối cảnh, thời điểm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh đã thể hiện sự quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy của CATP, cũng như hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lực lượng CATP đã phát huy hiệu quả cao trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Trung tá Trần Võ Nhật Cương – Đội trưởng Đội 5 - Phòng PC04 chia sẻ: “Vụ án được khám phá trong thời điểm sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong lực lượng CAND, nhiều việc còn ngổn ngang nhưng Ban chỉ huy Phòng, chỉ huy Đội kịp thời động viên tinh thần, thổi sự nhiệt huyết chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, bất kể trong bối cảnh nào, thời điểm nào vẫn xông pha, vững vàng, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ đó, đơn vị vẫn đảm bảo tính đấu tranh xuyên suốt, không làm chậm nhịp độ đấu tranh hay gián đoạn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều đó lần nữa khẳng định trong bất kể tình huống, giai đoạn nào thì các đối tượng phạm tội vẫn không thể lợi dụng, tranh thủ tính hình để hoạt động”.
Theo Thanh Huyền (Công an TPHCM)
- 1 trưởng phòng ở xã có thể phải xử lý công việc tương đương với 6-7 sở, chế độ vẫn thua xa cấp tỉnh (23:18)
- Ông Trump ra tối hậu thư với Iran trước hạn chót ngừng bắn, cảnh báo “nhiều bom” sẽ phát nổ (1 giờ trước)
- Phát hiện thác nước cực hiếm cao 350m trong hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng (1 giờ trước)
- Dùng flycam tìm kiếm nam sinh Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo (2 giờ trước)
- Tối 20/4, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh (2 giờ trước)
- Đơn vị phân phối HiPP tại Việt Nam lên tiếng (2 giờ trước)
- Đề xuất công nhận người bán vé số dạo là lao động đặc thù, có bảo hiểm xã hội (3 giờ trước)
- Cựu phó chủ tịch phường liên quan vụ sử dụng ma túy tại quán karaoke: Tình tiết mới từ lời khai và kết quả điều tra (3 giờ trước)
- Không khí lạnh dồn dập tràn về, miền Bắc đón đợt mưa lớn mới trong 3 ngày tới (3 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ sai phạm tại "siêu dự án" Usilk City sang Bộ Công an điều tra, làm rõ việc chi sai 5.300 tỷ đồng (4 giờ trước)