-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
11/08/2025 13:38Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả, công an triệt phá xong đóng cửa hết
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ công bố kết quả điều tra một loạt chuyên án lớn về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trong đó, nổi bật là hai vụ việc có quy mô đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng.
Theo Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), một vụ án điển hình xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Công an đã khởi tố 5 bị can về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả; và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, 71.000 lít dầu ăn, 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa, cùng nhiều dây chuyền sản xuất, đóng gói hiện đại.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đối tượng chủ mưu từng công tác trong lĩnh vực quản lý thị trường, am hiểu sâu về kỹ thuật sản xuất các mặt hàng thực phẩm, sau đó đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm giả chủ yếu được tiêu thụ tại bếp ăn công nhân và trường học.
Đặc biệt, vụ án này nổi lên một vấn đề là trách nhiệm của các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm. Kết quả điều tra cho thấy, hàng trăm tấn dầu ăn, mì chính đều được đánh giá là đạt chất lượng, đưa ra tiêu thụ trong thời gian dài.

Một vụ án khác liên quan đến Công ty TNHH MTV MQ FOOD (xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ), công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cơ quan điều tra xác định, công ty này đã tung ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng.
Khám xét hiện trường, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn và thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô, 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho biết, điều tra cho thấy cả một ngôi làng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp giả. Số lượng thịt đầu vào lên tới vài nghìn tấn; nguyên liệu chủ yếu là thịt trâu nhập từ Ấn Độ, nhưng được gắn mác “đặc sản Hà Giang”, đánh lừa người tiêu dùng.
Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ cơ sở sản xuất trong làng đã ngừng hoạt động.
Theo Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Phú Thọ, thủ đoạn chung trong các vụ án là liên tục thay đổi liên tục địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà kho thường đóng cửa, chỉ mở lúc vận chuyển hàng hóa.
Nhằm tạo niềm tin, các nghi phạm đăng ký bảo hộ cho thương hiệu, ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Bao bì mua từ nhiều nơi còn thực phẩm thì mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, kém chất lượng.
Công an Phú Thọ cho hay, nhóm phạm tội đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh...
Việc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nhận được sự ủng hộ lớn rất lớn của người dân không chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng mà cả người tiêu dùng cả nước.
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (56 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)