-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Pháp luật
02/08/2025 13:48Bộ Công an sẽ làm rõ sự tiếp tay của cơ quan quản lý với thực phẩm giả, sữa giả
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội mới đây đã chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến Bộ Công an đề nghị tăng cường điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi cấp phép kiểm định chất lượng sữa và thực phẩm chức năng.
Ngoài ra cử tri còn nêu hành vi quảng cáo sai sự thật của một số người nổi tiếng, tiếp tay cho hành vi mua bán các sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng.
Trả lời nội dung này, Bộ Công an cho biết, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của tình hình an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay, bộ chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp tăng cường đấu tranh, xử lý với vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng giả.
Lực lượng công an đã triệt phá nhiều tổ chức, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, sữa quy mô đặc biệt lớn.
Lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều tổ chức, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh quy mô đặc biệt lớn với phương châm “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” nhằm tăng tính răn đe chung trong toàn xã hội, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật.
Bộ Công an dẫn chứng một số vụ án như: Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Mediphar.
Theo đó, thu giữ trên 100 tấn với hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng, khởi tố 14 bị can trong đó 9 bị can là cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về hành vi nhận hối lộ để cấp phép cơ sở sản xuất đủ điều kiện sản xuất đạt chuẩn GMP về thực hành sản xuất tốt cho 6 công ty sản xuất và lập khống trên 300 phiếu kiểm nghiệm hàng hóa.
Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, khởi tố 10 bị can trong đó có nhiều đối tượng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên không gian mạng như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).
Theo Bộ Công an, các đối tượng đã sử dụng chất sorbitol và nhiều chất phụ gia sản xuất kẹo rau củ KERA (sorbitol là chất phụ gia, tạo ngọt trong công nghiệp thực phẩm, đồng thời là nguyên liệu để sản xuất “thuốc xổ” chữa táo bón trong y học), quảng cáo sai sự thật về về nguồn gốc nguyên liệu, tính năng, tác dụng của sản phẩm để lừa dối người tiêu dùng.
Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding, khởi tố 10 bị can.

Theo kết quả điều tra, sản phẩm sữa bột giả Hiup 27 dành cho trẻ em do Z Holding sản xuất chỉ chứa chưa đến 1 nửa số vi chất như đã công bố, chủ yếu thông qua chiêu trò tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội, sử dụng nhiều diễn viên, nghệ sĩ. Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm (tăng chiều cao từ 3cm đến 5cm sau 3 tháng sử dụng bất chấp yếu tố di truyền hay tình trạng suy dinh dưỡng).
Bộ Công an cho biết thời gian tới, với mục đích cao nhất là phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nói chung và kiểm soát an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh nói riêng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.
Bộ Công an tiếp tục huy động lực lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm với phương châm “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” nhằm tăng tính răn đe chung trong toàn xã hội.
Ngoài ra, sẽ làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Bộ Công an đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Mỗi người dân là “mắt xích” trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng; thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng, tạo thành phong trào bài trừ, nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Người dân cần tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn qua đường dây nóng, ứng dụng VNeID của Bộ Công an.
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (20:13)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (55 phút trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (1 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (2 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (2 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (2 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (2 giờ trước)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (2 giờ trước)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (2 giờ trước)