-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Xã hội
22/06/2025 13:19Những con số gây chấn động dư luận trong vụ sữa HIUP giả
Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết, đơn vị đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bổ sung giả mạo, có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng.
Kết quả xác minh cho thấy, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Z Holding, số lượng khoảng 5.000 nhân viên.
Hệ sinh thái của các bị can chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn. Trong đó, 2 sản phẩm nổi bật là: "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP" và "Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose".
Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025, không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng các quy định về chất lượng sản phẩm.
Vụ việc đang gây rúng động dư luận. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng:
Bán giá cao gấp gần 7 lần, “thổi phồng” thành phần dinh dưỡng
Thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an: các đối tượng đã thuê phiếu kiểm nghiệm, không thực hiện kiểm nghiệm theo quy định. Một số doanh nghiệp còn thành lập phòng kiểm nghiệm riêng, nhập nguyên liệu đắt tiền như DHA để "tô vẽ" công dụng, đánh vào tâm lý muốn cải thiện chiều cao, sức khỏe của người tiêu dùng.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, sản phẩm sữa HIUP 27 thực tế chỉ chứa khoảng 15 đến 17 chất dinh dưỡng cơ bản, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Nhưng trên bao bì lại công bố tới 37 thành phần, tạo cảm giác đây là dòng sữa đặc trị cao cấp. Mức độ "thổi phồng" thông tin khiến nhiều phụ huynh tin tưởng, chi tiền khủng để mua về cho con với mong muốn tăng sức đề kháng, hỗ trợ phát triển trí não.
Đáng chú ý, theo báo cáo, giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình hơn 546.000 đồng/lon – cao gấp gần 7 lần giá gốc.
Sản phẩm sữa HIUP 27 chủ yếu được bán qua hình thức phân phối đa cấp và tiếp thị trên mạng xã hội. Sản phẩm được quảng bá là “dinh dưỡng chuẩn y khoa châu Âu” và “dành riêng cho trẻ biếng ăn, chậm lớn”, đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh.
Doanh thu 6.700 tỷ đồng, trốn thuế 410 triệu đồng
Dù chỉ là một công ty tư nhân quy mô nhỏ, nhưng nhờ chiến dịch truyền thông dày đặc và hệ thống phân phối sâu rộng, sữa HIUP 27 đã nhanh chóng phủ sóng toàn quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh thu của đơn vị này đã lên tới 6.700 tỷ đồng.
Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Z Holding đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế. Số thiệt hại cho ngân sách nhà nước được bước đầu xác định là hơn 410 tỷ đồng.
Trước những sai phạm nghiêm trọng trong vụ việc sữa HIUP 27, nhiều ý kiến cho rằng cần khởi tố hình sự và xử lý thật nghiêm minh hành vi sản xuất – buôn bán hàng giả, lừa dối người tiêu dùng và trốn thuế. Đặc biệt, đây lại là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, nhóm đối tượng yếu thế, đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội cao nhất từ nhà sản xuất.
Không ít phụ huynh lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng khi tin tưởng vào quảng cáo để rồi vô tình trở thành nạn nhân. Chị Nguyễn Phương Thảo, một người mẹ ở Hà Nội chia sẻ: “Mình cũng mua sữa HIUP 27 cho con uống từ cuối năm 2023 vì tin vào lời quảng cáo của người nổi tiếng. Hiện vẫn còn 7 hộp chưa dùng đến, nhưng liên hệ bên bán thì không được phản hồi. Mong cơ quan chức năng làm rõ, phạt thật nặng những kẻ làm ăn vô lương tâm”.
Chị Lê Thu, một phụ huynh khác nghẹn ngào: “Con tôi cũng là nạn nhân. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, phạt thật đơn vị sản xuất sữa giả này để bảo vệ sức khỏe cho các cháu và đòi lại quyền lợi cho người tiêu dùng".
Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức đã và đang sử dụng "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác sản xuất từ ngày 08/8/2024 đến ngày 05/3/2025 biết, liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để giải quyết).
Theo Y Nhụy (VietNamNet)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (20:46)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (20:39)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (20:13)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (1 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (2 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (2 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (2 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (2 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (3 giờ trước)