-
Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS -
U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan: Bài toán kinh nghiệm tại CFA Team China 2026 -
Va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong -
Cảnh giác với những dấu hiệu đột quỵ dễ bị nhầm lẫn -
Hé lộ hậu trường Táo Quân trước giờ lên sóng VTV3 ngày 29/3 -
Vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Trị: Bố vợ thoát chết nhưng viên đạn vẫn còn trong đầu -
Thực hư thông tin "học sinh không ăn bán trú bị bắt đứng nắng", phụ huynh thừa nhận sự thật -
Giải mã sức hút của hội "nàng thơ" thế hệ mới: Những bóng hồng nắm giữ trái tim dàn nam thần đình đám Vbiz -
Khánh Hòa: Cảnh sát điều tra thông tin nóng 2 gã đàn ông liên quan vụ khiến thiếu tá công an hy sinh -
Cả xã đi tìm cậu bé lớp 6 mất tích sau giờ học, phát hiện trốn ở nơi không ai ngờ đến
Xã hội
21/06/2025 22:51Ông bố chi 30 triệu mua sữa Hiup: Sau 6 tháng bé không cao lên mà đường huyết tăng vọt, phải ăn theo chế độ tiểu đường
Mới đây, sự việc một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn đã bị cơ quan chức năng triệt phá đã gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin từ VTV, sản phẩm được quảng cáo là sữa Hiup – nhãn hiệu quen thuộc với nhiều phụ huynh – thực chất là hàng giả. Hoàng Quang Thịnh – Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Z Holding – đã chỉ đạo các cá nhân Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alma Việt Nam), Lê Văn Duyên (cổ đông sáng lập), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc) và Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc) thuộc Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made lập hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 với thành phần công bố gồm 37 chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, điều tra cho thấy thực tế sản phẩm được sản xuất chỉ có 15–17 loại chất, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Kết luận giám định xác định đây là hàng giả.
Điều này đã khiến nhiều nhiều người tiêu dùng, vốn chỉ xuất phát từ mong muốn mang lại điều tốt nhất cho người thân, nhưng lại vô tình tiếp tay cho hàng giả. Và cái giá phải trả cho một lựa chọn sai lầm đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin, sức khỏe và cả sự ân hận kéo dài.
Đường huyết tăng vọt sau 6 tháng dùng sữa
Chia sẻ với VTV, anh Nguyễn Văn Dương, trú tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), đã chi gần 30 triệu đồng để mua sữa Hiup cho hai con trai với kỳ vọng cải thiện chiều cao cho các cháu – điều mà anh luôn trăn trở bởi bản thân và vợ đều có vóc dáng khiêm tốn.
Dù điều kiện kinh tế không dư dả, anh Dương vẫn tin tưởng vào những lời quảng cáo "sữa tăng chiều cao thần tốc" và quyết định đầu tư. Tuy nhiên, sau 6 tháng sử dụng, các bé không những không cao lên mà còn xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe.
"Bạn nhỏ nhà tôi tăng vọt 12kg, còn bạn lớn thì đường huyết từ 4,5 lên đến 12. Tôi phải mua máy đo đường huyết về kiểm tra rồi áp dụng chế độ ăn như người tiểu đường. Tôi rất lo – không biết sau này các cháu có quay lại bình thường được không" – anh Dương bày tỏ.
Sau khi phản ánh tình trạng này đến bên bán hàng, anh chỉ nhận được lời khuyên… "hãy kiên trì thêm một năm nữa". Nhưng nhận thấy sức khỏe con ngày càng bất ổn, anh Dương đã quyết định dừng sử dụng sản phẩm.

"Tôi ân hận lắm. Không biết mình đã đưa những chất gì vào cơ thể con. Tôi cần một câu trả lời từ cơ quan chức năng – những người cấp phép cho loại sữa này bán ra thị trường. Nhà nước cần kiểm soát chặt hơn".
Không riêng gì gia đình anh Dương, hàng nghìn phụ huynh khác sau khi cho con dùng sữa Hiup cũng lâm vào cảnh tương tự: lo lắng, hoang mang và hối hận. Nhiều trẻ em tăng cân mất kiểm soát, nhưng chiều cao không thay đổi.
Uống suốt 2 năm nhưng con vẫn thấp, bé nhất lớp
Chia sẻ với báo Dân trí, chị Mai Thị Ánh (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, cách đây vài năm, khi thấy nhiều người nổi tiếng quảng bá rầm rộ về dòng sữa Hiup 27 trên mạng xã hội, chị đã tin tưởng mua cho con trai sử dụng với hy vọng con phát triển tốt cả về chiều cao lẫn cân nặng.
Từ năm 2023 đến 2024 chị Ánh mua liên tiếp hàng chục lon sữa Hiup 27 với giá hơn 500.000 đồng/lon. Không chỉ chị mà nhiều bạn bè cũng cho con dùng sữa này. Sữa Hiup có giá ngang ngửa với nhiều loại sữa Nhật, Đức… ngoài siêu thị nên chị chưa từng nghĩ sản phẩm này là hàng giả.
Thế nhưng, sau 2 năm kiên trì cho con uống loại sữa này, tốn gần 100 triệu đồng, chị không nhận thấy bất kỳ tiến triển nào rõ rệt. Con chị vẫn thấp bé, nhẹ cân hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Người mẹ suy nghĩ có thể con không hợp sữa này nên tính đổi sang dùng loại khác thì bất ngờ đọc được thông tin Hiup 27 là sữa giả.
"Tôi bàng hoàng, hoang mang và giận chính mình. Thương con bao nhiêu lại càng hối hận bấy nhiêu. Suốt hai năm qua, tôi đã để con uống một loại sữa không đảm bảo chất lượng", chị nghẹn ngào.
Chị nhớ lại, chỉ vài tháng trước, khi danh sách gần 600 sản phẩm sữa giả bị công bố, chị còn thở phào vì nghĩ Hiup không có trong danh sách đó. Vậy mà giờ đây, chính nhãn hàng chị tin tưởng suốt 2 năm lại là sữa giả, hàm lượng dinh dưỡng chẳng đáng là bao.
"Tôi rất mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm những cá nhân, tổ chức sản xuất và phân phối sữa giả. Trẻ em không đáng phải chịu hậu quả từ sự gian dối ấy", chị Ánh bức xúc nói.
Theo phản ánh của phóng viên VTV, dù từng bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật và yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, công ty sản xuất sữa Hiup vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Họ trấn an khách hàng rằng "đây là sữa thật, chỉ là... nói hơi quá công dụng một chút", đồng thời tung ra loạt giấy chứng nhận nhằm chứng minh chất lượng, đi kèm các chương trình giảm giá sâu – từ mức giá 590.000–600.000 đồng/hộp, hiện sản phẩm chỉ còn dưới 300.000 đồng/hộp.

Ông Hồ Tùng Bách – Phó Trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) – nhấn mạnh: "Quyền lợi của người tiêu dùng là được yêu cầu đền bù sản phẩm, yêu cầu bồi thường nếu xảy ra hậu quả".
Cơ quan chức năng khuyến nghị: cá nhân, tổ chức từng sử dụng các sản phẩm "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" dạng lon (420g, 650g, 800g) hoặc dạng lỏng, sản xuất trong thời gian từ 08/08/2024 đến 05/03/2025, cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- Cuộc điện thoại cuối cùng của tài xế taxi trước khi bị gã cuồng ghen bắn tử vong rồi giấu thi thể (17:45)
- Công an lên tiếng về thông tin bé trai 13 tuổi ở Huế bị cắt gân, rạch mặt, sự thật bất ngờ (17:20)
- Điều gì khiến cho iPhone 17 Pro Max cũ trở nên cực hot, chỉ 30 triệu đồng bao xài 7 năm thả ga (17:14)
- Một quốc gia Đông Nam Á được Iran đồng ý cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (17:02)
- Longyearbyen: Thị trấn kỳ lạ nơi "cái chết bị từ chối" và cuộc hành trình 2.000km cuối cùng (1 giờ trước)
- Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS (1 giờ trước)
- Triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 giá 5 tỉ đồng tại Việt Nam do lỗi hộp số (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan: Bài toán kinh nghiệm tại CFA Team China 2026 (1 giờ trước)
- Va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong (1 giờ trước)
- Chính phủ chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (1 giờ trước)