-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Xã hội
21/06/2025 18:01VTV 'bóc' sữa giả HIUP: Giá xuất xưởng 87.800 đồng, bán ra 546.000 đồng/ lon, nhiều phụ huynh 'bấm bụng' chi tiền
Trong bản tin Việt Nam hôm nay trên VTV1 vào ngày 20/6 vừa qua, các thông tin về sữa giả HIUP tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng. Ngoài vấn đề về sai phạm thành phần, "bộ sậu" Z Holding, quy trình trốn thuế,... bản tin còn công khai báo cáo của cơ quan chức năng về giá gốc - giá bán khiến nhiều người giật mình.
Theo đó, giá xuất xưởng của sản phẩm sữa HIUP 87.800 đồng/ lon và được bán ra thị trường với giá trung bình hơn 546.000 đồng/ lon. Tức là giá mỗi lon sữa đã tăng lên gấp gần 7 lần so với giá gốc.
Thành phần dinh dưỡng và chất lượng của loại sữa này cũng không đảm bảo. Thành phần công bố gồm 37 chất dinh dưỡng nhưng điều tra thực tế chỉ có 15 - 17 loại chất, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Vì vậy sản phẩm này được giám định xác định là hàng giả.
Sau khi thông tin về chênh lệch giá bán, thành phần công bố,... được công khai, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận choáng váng. Ai cũng hiểu kinh doanh cần có lợi nhuận nhưng khi con số chênh lệch quá lớn như vậy thì cần phải đặt dấu hỏi rất lớn.
"Đổ xô mua cả thùng cho con uống rõ khổ", "Toàn người nổi tiếng quảng cáo nên doanh thu tốt quá", "Đúng mua tận gốc bán tận ngọn nè", "Lợi nhuận cao quá", "Lãi vậy mới suốt ngày quảng cáo, vô lương tâm", "Vì tin các anh các chị quảng cáo sữa này mà cho con mình uống mấy hộp rồi", "Cắt phần trăm rất đậm mới hút được người nổi tiếng như thế",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 21/6, cả sữa lon và sữa pha sẵn HIUP vẫn được bày bán trên một số website và nền tảng TMĐT. Đây là gian hàng của đại lý, không phải kênh chính chủ HIUP bán. Tại đây, sản phẩm có giá bán đa dạng, dao động từ khoảng 400.000 - 600.000/ lon, thậm chí có nơi còn bán từ 800.000 - 1 triệu đồng/ lon.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.
Trong thời gian qua, bố mẹ bày tỏ sự hoang mang, bức xúc khi đã mua phải sữa giả cho con dù số tiền bỏ ra không hề nhỏ, thậm chí hối hận và lo lắng vì cho con sử dụng sản phẩm chưa rõ chất lượng.
Một phụ huynh cho biết, dù sản phẩm được khuyến mại nhưng tính ra giá thành cũng không hề rẻ:"Mua 2 tặng 1 nhưng giá cũng vẫn cao, tính ra 540k/hộp cũng đâu có rẻ. Định tin sữa Việt Nam 1 lần mà không ngờ... Tôi thấy quảng cáo nhiều với xung quanh mọi người cho con uống nhiều phản hồi tốt mới dám mua. Giờ chỉ mong trong thành phần sữa có chất gì ảnh hưởng đến các con không, và việc uống lâu như vậy có bị ảnh hưởng gì về sau không".
Trong bài đăng trên fanpage HIUP Việt Nam (hiện đã không còn), thương hiệu này do Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam (ALAMA) sở hữu bản quyền và phân phối chính thức.
Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ALAMA được thành lập vào ngày 7/5/2020. Ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm, có trụ sở chính tại Hà Nội và 3 chi nhánh ở Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng) và Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là Trần Xuân Chiến.
Theo điều tra trong vụ việc sữa HIUP, ALAMA là công ty cùng "hệ sinh thái" Z Holding. Trần Xuân Chiến đảm nhận vai trò Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam. Cá nhân này bị bắt tạm giam về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Theo S.A (Phụ Nữ Số)
- TP.HCM: Một nữ công nhân tử vong bất ngờ khi đang hát tại tiệc tất niên (22 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (39 phút trước)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (51 phút trước)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (1 giờ trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ rung chuyển xóm làng, người đàn ông tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Chìm tàu cá chở 5 người ở cửa biển La Gi, thuyền trưởng tử vong, xót xa nơi thi thể được tìm thấy (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (2 giờ trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (2 giờ trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (2 giờ trước)