Pháp luật

Cán bộ địa chính nhận 'lót tay' 100 triệu đồng để cấp sổ đỏ

Người dân sau khi "chung chi" cho một cán bộ địa chính số tiền 100 triệu đồng để nhờ "chạy" làm giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai nhưng việc không xong mà tiền cũng không đòi về được.

Sáng ngày 2/8, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, bị can Thắng nguyên là công chức địa chính phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Cán bộ địa chính nhận 'lót tay' 100 triệu đồng để cấp sổ đỏ
Lê Vĩnh Hoàng Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện rất nhiều người dân có nhu cầu làm thủ tục liên quan đến đất đai nhưng không nắm hoặc không làm được thủ tục nên thường nhờ hoặc thuê người khác làm hộ. Từ đó, xuất hiện một số đối tượng thường nhận tiền để "chạy" làm giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được đơn của bà N.T.L. (1968, trú tại phường Quỳnh Thiện) tố cáo Lê Hoàng Vĩnh Thắng trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Ban chuyên án sau đó đã tiến hành bắt giữ Lê Hoàng Vĩnh Thắng để phục vụ điều tra. Ban đầu, Thắng quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thắng khai được nhiều người tìm đến để nhờ vả làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp của bà L., sau khi nhận của bà này số tiền 100 triệu đồng để lo công việc, nhưng đến hẹn nhưng giấy tờ, thủ tục vẫn chưa xong. Nạn nhân yêu cầu trả tiền thì Thắng khất lần, khất lượt. Biết mình bị lừa, bà L. làm đơn trình báo gửi cơ quan công an.

Mở rộng xác minh, CQĐT xác định Thắng còn nhận của bà T.T.T (SN 1950) trú phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai số tiền 42 triệu đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên nhận tiền xong, Thắng không làm mà còn để mất cả hồ sơ gốc của bà T., đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền nói trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/can-bo-dia-chinh-nhan-lot-tay-100-trieu-dong-de-cap-so-do-tintuc834826