Lợi dụng vị trí công tác và sự sơ hở trong quản lý, Đỗ Huỳnh Anh Thư đã tinh vi dùng các loại nữ trang bạc xi mạ có kiểu dáng y hệt để đánh tráo vàng thật tại cửa hàng.

Sự việc bắt đầu phát lộ khi một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tiến hành công tác kiểm tra định kỳ nội bộ. Qua rà soát, phía công ty phát hiện nhiều sản phẩm trưng bày tại quầy có dấu hiệu bị thay đổi bất thường về chất lượng. Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 15/12, đại diện doanh nghiệp đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ninh Kiều đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi phạm chính là Đỗ Huỳnh Anh Thư, nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng này.

21-1766275912-can-tho-nu-nhan-vien-tiem-vang-dung-trang-suc-bac-ma-de-trao-lay-vang-that-cua-chu.jpeg
 Đỗ Huỳnh Anh Thư tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ 

Tại đồn cảnh sát, Đỗ Huỳnh Anh Thư đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do đang gánh khoản nợ lớn và cần tiền để chi tiêu cá nhân nên đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của công ty.

Thư đã bỏ công tìm kiếm và đặt mua các loại trang sức làm từ bạc xi mạ có mẫu mã, thiết kế giống hệt các sản phẩm vàng thật của cửa hàng. Lợi dụng những lúc quản lý lơ là hoặc trong quá trình sắp xếp hàng hóa, Thư đã bí mật thực hiện việc tráo đổi. Toàn bộ số vàng thật lấy được, nữ nhân viên này mang đến nhiều tiệm cầm đồ khác nhau để quy đổi lấy tiền mặt.

Theo kết quả định giá ban đầu từ cơ quan chức năng, tổng giá trị trang sức mà Thư đã chiếm đoạt lên tới hơn 545 triệu đồng. Hiện nay, Công an phường Ninh Kiều đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý Đỗ Huỳnh Anh Thư theo đúng quy định của pháp luật về hành vi chiếm đoạt tài sản.

TN (SHTT)