-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Pháp luật
20/08/2020 04:45Cảnh giác các thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo giữa mùa dịch
Tính đến thời điểm ngày 19/8, Quảng Trị đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm dịch Covid-19, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch, TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 10/8.
Thông tin từ Công an TP.Đông Hà, lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng đã dùng các thủ đoạn để thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Theo đó, thời điểm giãn cách xã hội, khi các cơ sở kinh doanh, nhà máy, cơ quan, trường học vắng người, công tác bảo vệ lỏng lẻo, các đối tượng trộm cắp đã đột nhập, cắt phá khoá để trộm cắp tài sản.
Không chỉ vậy, lợi dụng việc hạn chế phương tiện vận tải, nhiều chủ xe ô-tô đậu xe qua đêm ngoài đường, không có người trông coi nên cũng bị các đối tượng bẻ gương chiếu hậu, đập vỡ kính đột nhập vào xe trộm các linh kiện và tài sản.
Ngoài ra, lợi dụng việc đeo khẩu trang phòng dịch, các đối tượng trộm cắp thường trà trộn vào khách giao dịch tại các ngân hàng để theo dõi người mới rút tiền xong và báo theo. Khi đến địa điểm thuận lợi, chúng sẽ dùng hung khí khống chế hoặc lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân dùng các thủ đoạn để thực hiện hành vi trộm cướp tài sản.
Đặc biệt, lợi dụng việc phòng chống dịch Covid-19, một số đối tượng còn giả danh là nhân viên, y tế đi phát khẩu trang, phun thuốc khử trùng kháng khuẩn, tuy nhiên sau đó lại yêu cầu người dân trả tiền. Một thủ đoạn khác, thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã phát tán thông tin dịch bệnh kèm mã độc, chỉ cần người dùng lick vào đường link là sẽ bị đánh cắp các thông tin về tài khoản mạng xã hội, ngân hàng…
Cũng bằng mạng xã hội, nắm bắt được việc nhiều người dân ít ra đường vì dịch bệnh và thường đã tiến hành các hoạt động mua bán qua online, từ đây các đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần đầu, để tạo lòng tin người mua, các đối tượng lừa đảo thường sẽ giao đúng hàng, đúng hẹn. Tuy nhiên đến lần hai, khi người mua đã tin tưởng, chúng yêu cầu đặt cọc tiền trước nhưng đến thời điểm giao hàng thì đối tượng biến mất. Có trường hợp, một số người đã đặt cọc và giao kèo trước để mua hàng đúng chất lượng, mẫu mã nhưng khi nhận được lại là hàng giả, không đạt chất lượng.
Trước những thủ đoạn này, Công an TP.Đông Hà đã phát đi thông báo gửi các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn về các thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trong mùa dịch, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm ngăn ngừa các hoạt động lừa đảo, trộm cắp, cướp giật.
Cụ thể, Công an TP.Đông Hà yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng hơn công tác bảo vệ, túc trực 24/24, huy động tối đa camera an ninh… Đề nghị người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, nhất là vào buổi tối tại các khu vực vắng người qua lại.
Khi rút tiền ở các ngân hàng, cây ATM không nên đi một mình, mà nên có người đi cùng. Đồng thời, thường xuyên quan sát xung quanh, nếu phát hiện có đối tượng khả nghi bám theo thì ghi nhớ để nhận diện đề phòng trường hợp bị cướp tài sản.
Với hoạt động mua bán qua mạng, người dân cần sàng lọc kỹ, kiểm tra các thông tin rao bán về hàng hoá, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch. Không nên chuyển tiền đặt cọc mua hàng khi không rõ thông tin, danh tính, địa chỉ người bán. Trường hợp bị lừa đảo, người dân nên chủ động, bình tĩnh đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc.
“Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, mỗi người dân hãy nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh và luôn đề cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội”, Thượng tá Nguyễn Hoàng, Phó trưởng Công an TP.Đông Hà khuyến cáo.
Theo Lê Kông (Nguoiduatin.vn)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (15:49)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (15:42)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (15:38)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (15:37)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (15:31)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (15:25)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (15:25)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (52 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (1 giờ trước)