-
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường
Pháp luật
28/03/2025 15:59Cảnh sát giải cứu con tin và những yêu sách khó lường từ kẻ ngáo đá
Đưa ra yêu sách vì mục đích bỏ trốn
Tình trạng các đối tượng sử dụng ma túy đá gây rối, khống chế con tin gây ra những tình huống nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của nạn nhân.
Mỗi vụ việc là một màn đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và các đối tượng "ngáo đá" - nơi từng lời nói, hành động quyết định đến sự an toàn của nạn nhân.
Khoảng 4h ngày 27/3, tại Bắc Ninh xảy ra vụ việc 1 người đàn ông vào nhà dân, sau đó dùng 2 con dao khống chế bé gái 9 tuổi. Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu cháu bé.
Khác với những đối tượng "ngáo đá" thường hành động vô thức, Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) đưa ra yêu cầu rất rõ ràng: Một chiếc xe máy và tiền mặt để bỏ trốn.
Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối tượng Tuấn liên tục đưa ra yêu sách và đe đoạ, kề dao vào cổ cháu bé.
Clip phút khống chế đối tượng của CSHS
Sau hơn 4 giờ thương lượng, lực lượng chức năng đồng ý yêu cầu của Tuấn về việc cung cấp xe máy và tiền để đối tượng di chuyển từ tầng 2 đi xuống.
Trong lúc đi xuống, Tuấn luôn cầm dao kề vào cổ cháu bé với mục đích đưa lên xe để bỏ trốn. Khoảnh khắc Tuấn tiến lại gần lấy xe máy, con dao dịch chuyển ra khỏi cổ cháu bé. Tận dụng sơ hở này, lực lượng công an ập vào khống chế Tuấn, giải cứu cháu bé, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Những yêu sách bất ngờ
Trước đó, ngày 29/10/2017 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội), đối tượng Trần Đức Anh (23 tuổi) dùng súng giả và dao khống chế nữ điều dưỡng Lê Thị Hà với mục đích rất bất ngờ. Đó là, đối tượng này đến Viện với mục đích "giải cứu" người bạn đang giám định tâm thần. Sau khi khống chế nạn nhân, Trần Đức Anh đòi hỏi một yêu sách: Phải có ô tô đưa hắn và người bạn về nhà.
Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội quyết định đáp ứng yêu cầu của đối tượng và cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp điều khiển chiếc xe ô tô chở đối tượng và con tin.
Trên suốt chặng đường từ Thường Tín về nội thành, Anh liên tục kề dao vào cổ cả nạn nhân lẫn người lái xe. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng khi xe dừng trước nhà.
Một vụ việc khác, khoảng 9h ngày 7/9/2018, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo của người dân về vụ việc có đối tượng dùng dao uy hiếp con tin và kéo người phụ nữ vào số nhà 059 (thuộc đường Nhạc Sơn, thuộc tổ 15, phường Cốc Lếu).
Khi công an đã tiếp cận hiện trường, phát hiện 1 đối tượng biểu hiện ngáo đá, tay trái cầm dao dài khoảng 35cm, tay phải kẹp cổ nạn nhân. Lúc này, đối tượng liên tục ra những yêu sách đối với lực lượng chức năng.
Nhận thấy đối tượng đang bị ảo giác, tay cầm vũ khí có thể gây nguy hiểm cho bị hại nên cơ quan công an đã thương thuyết, vận động để bảo vệ nạn nhân an toàn.
Sau nhiều lần vận động, đáp ứng nhu cầu được gặp gia đình của đối tượng, đến khoảng 10h cùng ngày đối tượng mới chịu thả nạn nhân.
Qua điều tra, xác định đối tượng là Nguyễn Mạnh Thắng (29 tuổi ở Lào Cai). Đối tượng khai nhận do bị ảo giác của việc sử dụng ma túy đá, đối tượng đã cầm dao của một người bán thịt qua đường rồi đi lang thang ngoài đường sau đó xảy ra sự việc trên.
Hiện nay, tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, người nghiện ở nhiều lứa tuổi. Theo báo cáo của Bộ Công an, đến hết năm 2024, cả nước có hơn 220.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý.
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp thì có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35 tuổi, chiếm tỉ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.
Đáng báo động là số người sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (hay còn gọi là ATS) gia tăng nhanh chóng ở các địa phương; ước tính tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine chiếm 60 đến 70% trong tổng số người nghiện. Lứa tuổi sử dụng ma túy đá có xu hướng trẻ hóa rất nhanh.
Theo Anh Tâm (VietNamNet)
- Mâu thuẫn lúc rạng sáng, thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong tại chỗ (11:09)
- Huế: Lý do nam sinh đại học tử vong thương tâm lúc rạng sáng, khi gặp nạn nạn nhân mặc áo shipper (30 phút trước)
- Góc khuất hậu Coachella: Daesung (Big Bang) bàng hoàng tiết lộ sự cố trộm cắp chấn động (30 phút trước)
- 3 thói quen đang âm thầm bào mòn thận, nhiều người Việt vô tư làm hàng ngày mà không hay biết (41 phút trước)
- Khoa Pug chính thức lên tiếng trước ý kiến "phá sản vẫn đi chơi": "Đi làm chứ không phải đi giải trí" (57 phút trước)
- BTC Premier League thừa nhận mắc sai lầm có thể định đoạt cuộc đua vô địch (1 giờ trước)
- Du học Australia: Tỷ lệ đỗ visa thấp nhất 20 năm, Việt Nam ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- Nhà Trắng sắp "mở kho" hồ sơ UFO: Ông Trump hứa hẹn những công bố chấn động (1 giờ trước)
- Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khiến 2 thiếu niên tử vong (1 giờ trước)
- Vợ tôi có 50 triệu tiền thai sản không dùng đến, bảo tặng em chồng đi đẻ cô ấy lại ích kỷ nhất quyết không cho (1 giờ trước)