Pháp luật
31/07/2018 10:29Cay đắng vì trúng bẫy của 'bạn trai người Mỹ' yêu qua facebook
Chị Phan Thị Thùy Linh, trú tại quận Thanh Xuân – Hà Nội cũng như rất nhiều người dùng facebook khác, luôn mong muốn có thêm bạn bè để chia sẻ.
Trong một lần lên facebook cá nhân, chị Linh có quen một người đàn ông tự xưng là Anthoni, mang quốc tịch Mỹ. Hai người nói chuyện với nhau khá tâm đầu ý hợp nên hàng ngày, họ thường xuyên trao đổi với nhau về cuộc sống, công việc của cả hai.
Những câu chuyện của Anthoni khiến chị Linh tin tưởng, và lâu dần họ nảy sinh tình cảm. Với chị, đó được xem là một mối quan hệ nghiêm túc. Sau một thời gian, Anthoni có nói với bạn gái là mình muốn gửi một tập tài liệu rất quan trọng về Việt Nam, cùng với số tiền tặng chị Linh là 700.000 USD.

Vì người yêu nói tập tài liệu này vô cùng quan trọng, nên chị Linh không ngần ngại cho địa chỉ nhà. Chị sợ nếu nhỡ nhận ở công ty mà chẳng may rơi mất hoặc thất lạc thì ảnh hưởng tới công việc của bạn trai ngoại quốc.
Chỉ vài ngày sau đó, chị Linh nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ, giới thiệu là nhân viên làm việc tại hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo cho chị Linh về gói hàng là tập tài liệu và 700.000 USD.
Tinh vi hơn, gã đàn ông tên Anthoni kia còn thường xuyên nhắn tin hỏi chị xem nhận được tài liệu và tiền chưa. Thế nên, khi nhận được điện thoại của “nhân viên hải quan”, người phụ nữ này đã nhanh chóng báo cho bạn trai và tin chắc sẽ sớm nhận được bưu kiện của người yêu gửi.
Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, chị Linh tiếp tục nhận được các cuộc điện thoại, nói rằng việc lấy “hàng” ra gặp trục trặc, để nghị chị Linh chuyển tiền để “chạy chọt” cho êm xuôi.

Không nghi ngờ, chị Linh đã nộp tổng cộng 145 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau, với hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề hàng hóa của mình. Tuy nhiên, chị hoàn toàn không nhận được tập tài liệu và tiền như đã được thông báo. Thậm chí, tài khoản cá nhân mang tên Anthoni cũng “bặt vô âm tín”.
Lúc này, chị mới biết mình đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản một cách chuyên nghiệp.
Cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân cho biết, đối với thủ đoạn này, tội phạm rất tinh vi. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của phụ nữ để hoạt động phạm tội. Với loại tội phạm này, số tiền lừa đảo của chúng không nhiều, nhưng rất dễ khiến nạn nhân tin tưởng vì đã có quá trình làm quen, kết bạn, hoặc bày tỏ yêu đương…
Do vậy, cơ quan Công an cũng cảnh báo người dùng mạng xã hội, hãy cẩn trọng với những mánh khóe của tội phạm, đặc biệt là những đối tượng sử dụng tên nước ngoài. Bởi đây là cách để chúng có thể che giấu thân phận thật với những hình ảnh không phải của mình để qua mặt nạn nhân.
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
Theo Thùy Minh (An Ninh Thủ Đô)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội: Hơn 60 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rộng 1.700m2 (19/07)
-
Huấn luyện viên "Ma cà rồng" ép sinh viên hiến máu hàng trăm lần đổi lấy tín chỉ (19/07)
-
Nam ca sĩ từ bỏ TP.HCM ra Phú Quốc xây biệt thự ở, đất đai bạt ngàn (19/07)
-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Tỷ phú Bill Gates khẳng định có một nghề không thể bị AI thay thế, dù 100 năm nữa (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
Bài đọc nhiều



