Pháp luật

Chán đời vì cãi nhau với vợ, nhân viên 'cuỗm' hơn 1,3 tỷ đồng trong két của công ty rồi bỏ trốn

Minh với vợ xảy ra mâu thuẫn nên buồn phiền, muốn bỏ nhà đi, đối tượng liền tới công ty, thấy xung quanh vắng người thì mở két sắt lấy hơn 1,3 tỷ đồng cho vào balo, bắt xe bỏ trốn.

Ngày 1/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Hoàng Minh (SN 1993, trú đường Yersin, P.10, TP. Đà Lạt - Lâm Đồng) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn các quyết định nói trên.

Chán đời vì cãi nhau với vợ, nhân viên 'cuỗm' hơn 1,3 tỷ đồng trong két của công ty rồi bỏ trốn
Dương Hoàng Minh nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9/5, Dương Hoàng Minh được nhận vào làm việc tại địa điểm kinh doanh số 14, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, Minh được phân công làm nhân viên bưu cục có nhiệm vụ điều phối tại chi nhánh trong đó có trách nhiệm xử lý các công việc liên quan đến đơn hàng, thu tiền hàng nộp về tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm hàng ngày. Còn tiền đưa về vào buổi tối, Minh sẽ cho tiền vào két sắt công ty để cất. Trong đó, vào các ngày cuối của tuần, Minh đã thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền hàng của kho Liên Nghĩa đưa tới, rồi cho vào két sắt.

Cùng thời điểm này, Minh mâu thuẫn với vợ và phát sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ nhà đi nên nảy sinh ý định lấy số tiền trong két của công ty để ra nước ngoài để làm ăn. Sáng ngày 6/6 Minh đến công ty, thấy xung quanh vắng người thì mở két sắt lấy tất cả số tiền nói trên rồi bỏ trốn khỏi Lâm Đồng.

Không lâu sau, khi phát hiện bị mất tài sản, phía công ty Giao hàng tiết kiệm đã báo Công an.

Quá trình bỏ trốn, Minh chạy xe máy về TP HCM rồi xuống TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và đi phà ra đảo Phú Quốc để tìm đường sang Campuchia. Do không trốn sang Campuchia được, Minh quay lại TP HCM thuê trọ.

Đến ngày 25/8, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, Minh đã sử dụng hơn 915 triệu đồng để mua xe máy, điện thoại, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, máy tính xách tay, chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, đánh bạc…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chan-doi-vi-cai-nhau-voi-vo-nhan-vien-cuom-hon-13-ty-dong-trong-ket-cua-cong-ty-roi-bo-tron-tintuc839318