Pháp luật

Chấn động đường dây mại dâm giá nghìn đô

Một cô gái từng là tiếp viên hàng không của một hãng lớn đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không, “hot girl” và người mẫu ảnh sa ngã để lôi kéo họ vào đường dây môi giới hoạt động mại dâm của mình.

Số tiền bán dâm một lần lên tới cả ngàn đô la, nếu đi qua đêm, khách phải trả tới vài ngàn đô… Vụ việc bị phát giác này một lần nữa khiến dư luận phải đặt câu hỏi tại sao số tiền mua dâm lớn như vậy vẫn có người chịu bỏ ra và nghề tiếp viên hàng không có yêu cầu cao về cả ngoại hình lẫn kỹ năng, trình độ học vấn, một trong những công việc được trả lương cao đáng mơ ước, vậy tại sao vẫn bán thân như vậy?

Cựu tiếp viên hàng không là “tú bà” kiêm bán dâm

Tối 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ đối tượng Võ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997, ngụ đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi môi giới cho 4 cô gái đến khách sạn để bán dâm cho khách.

Trước đó, qua công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và được sự tố giác của nhân dân, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công xác lập chuyên án để đấu tranh khám phá băng, ổ nhóm hoạt động môi giới mại dâm là tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh...

Chấn động đường dây mại dâm giá nghìn đô
Vỏ Thị Mỷ Hạnh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã xác định Võ Thị Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không lớn nhưng đã nghỉ việc vào ngày 5/10/2022, có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các “hot girl”, người mẫu ảnh nổi tiếng... Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi nhằm lôi kéo các cô gái trẻ, đẹp tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Hạnh chỉ đạo các cô gái chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng.

Mỷ Hạnh khai hiện quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

Kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), lực lượng chức năng phát hiện tại 4 phòng có 4 gái bán dâm đang thực hiện hành vi bán dâm gồm: N.T.A (sinh năm 1992, tiếp viên hàng không), H.N.Q.T (sinh năm 1996, tiếp viên hàng không), N.H.K.V (sinh năm 1995), L.T.T.N (sinh năm 1993, “hotgirl”, người mẫu ảnh), từ đó tạm giữ đối tượng Hạnh là người được xác định đã có hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm nói trên đến khách sạn để bán dâm cho khách.

Tại Cơ quan công an, 4 gái bán dâm khai nhận được Võ Thị Mỹ Hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 - 3.000 USD và thừa nhận hành vi phạm tội.

Chấn động đường dây mại dâm giá nghìn đô - 1
“Tú bà” Võ Thị Mỹ Hạnh.

Về phương thức hoạt động, Mỹ Hạnh khai nhận đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và “hot girl”, người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh những người đồng ý “cộng tác” trong trang phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách nhằm thu hút khách mua dâm. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu, khách đi qua đêm với giá 60 triệu. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm, mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng/1 lần gái bán dâm.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD - 3.000 USD qua một số người môi giới cho các khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng...

Ai mua - bán dâm hạng sang?

Ngoài vụ việc mới nhất này thì 5 năm trở lại đây, không ít các đường dây bán dâm cao cấp bị phanh phui và triệt phá. Nổi đình đám nhất là thương vụ bán dâm 25.000 USD cho một đêm “ngọc nữ” nằm kề. Dàn bán dâm quy tụ những người mẫu, diễn viên, MC, hoa hậu, khoa khôi, á hậu, có cả những hoa hậu hành nghề “tú bà” và cần thiết cũng bán dâm luôn, kiêm cả hai vai dẫn dắt khách làng chơi. Tuy nhiên, việc các tiếp viên hàng không bán dâm như vụ việc kể trên thì có thể nói là rất mới, nếu không muốn nói là lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam.

Tiếp viên hàng không lâu nay luôn được cho là một trong những nghề có mức thu nhập mơ ước của nhiều người. Thực tế, chưa có hãng bay nào tại Việt Nam công bố chính thức mức lương chi tiết của lực lượng tiếp viên, song, thông qua những đợt tuyển dụng, có thể thấy đây là nghề có chế độ lương thưởng, đãi ngộ ở mức cao so với thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam.

Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi, trợ cấp thì mức lương tiếp viên trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2-10 triệu một tháng tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay. Như vậy, thông thường, mức lương tiếp viên của các hãng hàng không Việt Nam dao động từ 16-30 triệu đồng/tháng, tùy hãng và tùy vị trí. Riêng với tiếp viên 5 sao hay tiếp viên trưởng, mức thu nhập có thể lên tới 40-50 triệu đồng/tháng...

Có thể thấy, mức thu nhập của tiếp viên hàng không cũng khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, việc các tiếp viên hàng không có lối sống buông thả, tham gia vào đường dây bán dâm như kể trên cho thấy họ bất chấp những ảnh hưởng xấu đến xã hội, gia đình để đạt được lợi ích vật chất cho bản thân và đã phản ánh tính chất phức tạp của hoạt động này. Mại dâm không chỉ dừng lại ở những tụ điểm thác loạn hay những “phố đèn đỏ” mà còn len sâu vào giới vốn có thu nhập không hề thấp và trở thành một hệ thống chuyên nghiệp có tính liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia.

Chấn động đường dây mại dâm giá nghìn đô - 2
Một số hình ảnh gái bán dâm mà đối tượng Hạnh dùng để mời chào khách.

Bên cạnh việc dư luận quan tâm về danh tính những tiếp viên hàng không, người mẫu, hoa hậu bán dâm thì có thể thấy đối tượng mua dâm (dư luận đồn đoán thường là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế khá giả...) cũng rất bạo chi khi có thể bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho một lần mua vui với người đẹp, người mẫu...

Với đại đa số đàn ông có thu nhập trung bình, việc bỏ ra số tiền lớn - mấy chục nghìn hay thậm chí chỉ hơn 1 nghìn đô la Mỹ đánh đổi lấy một lần sở hữu mỹ nhân có lẽ là chuyện “lực bất tòng tâm”. Do đó, không khó để hình dung việc đối tượng nào là người có thể chi ra khoản tiền nhiều đến thế. Đại gia và chân dài - quy luật tình tiền đổi chác ấy vốn râm ran lâu nay vì “có cầu ắt có cung”, “nhiều tiền sinh rửng mỡ”? Nhà nước chưa công nhận mại dâm là một nghề, cho nên, những râm ran ấy cũng chỉ là đồn thổi, cho đến khi nào có một đường dây bị đổ bể, bị cơ quan chức năng phát hiện ra.

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh từng thụ lý nhiều vụ án mại dâm hạng sang cho biết, bên cạnh chi số tiền lớn mua dâm để “chiêu đãi” đối tác còn có không ít đại gia có thói “trăng hoa” mua dâm người nổi tiếng cho riêng mình với giá dao động trên dưới 10.000USD/lần. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cho thấy, khách làng chơi là những đại gia mua vui hay tiếp đãi khách quý đặc biệt nào đó.

Ngoài ra, sau khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay những hình ảnh bốc lửa của người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó ở trên mạng mà đại gia cảm thấy thích thì họ sẽ gọi điện thoại cho đối tượng môi giới để đặt hàng, thỏa thuận giá cả. Điều này lý giải tại sao nhiều “chân dài” có chút tiếng tăm không ngần ngại khoe cơ thể trên mạng xã hội, trang tin điện tử... Bởi, đối với các người mẫu, ca sĩ dạng nghiệp dư số tiền cát-xê mà họ làm ra chẳng thấm thía gì so với nhu cầu ăn xài, chưng diện. Cho nên, việc bán dâm với giá cao hay cặp kè với đại gia này, đại gia nọ để kiếm tiền là chuyện không có gì khó hiểu. Vậy nhưng, với các nữ tiếp viên hàng không, thu nhập cao và có trình độ học vấn thì lý do gì họ vẫn dính vào các đường dây bán dâm như vậy? Câu trả lời có lẽ vẫn không khác được - đó là tiền!

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm môi giới và mua, bán dâm thường câu kết hoạt động một cách tinh vi, bí mật, chặt chẽ, khép kín trên nguyên tắc có “sự quen biết” hoặc người quen giới thiệu, thông tin về người mua dâm thường được đối tượng môi giới và gái bán dâm kiểm tra kỹ lưỡng, thường liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội... Do đó, việc phát hiện, điều tra, khám phá ra các đường dây kiểu này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Phú Lữ (CAND Online)




https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/chan-dong-duong-day-mai-dam-gia-nghin-do-i703640/