Pháp luật

Cháu trai đẩy dì 75 tuổi xuống sông tử vong chỉ vì can ngăn ẩu đả

Thấy bà Tư lao vào can ngăn, Phước dùng tay đẩy khiến người dì ngã xuống mép sông tử vong do đa chấn thương.

Ngày 2/1/2020, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Cháu trai đẩy dì 75 tuổi xuống sông tử vong chỉ vì can ngăn ẩu đả
Đối tượng Huỳnh Tấn Phước

Theo nội dung vụ án, chiều 28-11-2019, sau khi nhậu xong, Phước đi về nhà và nhìn thấy Trần Văn Năng (31 tuổi; ngụ tại địa phương, em họ của Phước) ngồi trước phần đất đang tranh chấp với gia đình Phước. Thấy vậy, Phước dùng lời lẽ khiêu khích và ẩu đả với Năng. Lúc này, bà Nguyễn Thị Tư (mẹ ruột Năng và là dì ruột của Phước) ra can ngăn. Phước đẩy mạnh vào vai, làm bà Tư té xuống sông.

Phước sau đó còn xông vào đánh Năng nhưng Năng bỏ chạy nên Phước đi về nhà. Riêng bà Tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y xác định bà Tư tử vong do sốc mất máu cấp, đa chấn thương ngực, bụng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Long Hồ đã tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)