Pháp luật

Chém ông ngoại tử vong, thanh niên 16 tuổi nhận án 10 năm tù

Ngày 16/11, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Thiếu (16 tuổi, trú huyện Đăk Glei) về hành vi giết người.

Chém ông ngoại tử vong, thanh niên 16 tuổi nhận án 10 năm tù
Bị cáo A Thiếu tại phiên xét xử sơ thẩm

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/5, sau khi đi uống rượu về, A Thiếu đến nhà ông ngoại là A Đảnh tại thôn Roóc Nầm (xã Đăk Nhoong).

Khi đang ngồi hút thuốc gần bếp lửa, A Thiếu bị ông ngoại nhắc nhở vì thường uống rượu nhiều, không lo làm ăn. Bực tức, A Thiếu hỗn xược lấy con dao khua khoắng nhưng ông A Đảnh nói lại “mày làm được gì thì làm đi”.

Nghe vậy, A Thiếu vung dao chém liên tiếp 3 phát vào đầu làm ông A Đảnh gục xuống giường. Sau hành vi man rợ, A Thiếu hoảng sợ vứt dao sang bên hông nhà rồi đến nhà ông A Tải kể lại sự việc và được chở đến công an xã tự thú.

TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo A Thiếu 10 năm tù về tội giết người, theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 123 BLHS.

Theo Thái Lâm (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/chem-ong-ngoai-tu-vong-thanh-nien-16-tuoi-nhan-an-10-nam-tu-post1587532.tpo