Trong số các bị cáo sắp ra tòa, sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc trong giới giải trí và mạng xã hội như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên từ thiện" Trúc Phương đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

TAND TPHCM vừa ban hành quyết định đưa đại án ma túy liên quan đến 227 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ chuyên án VN10 — sự kiện phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023.

Công an TPHCM bắt An 'Tây', Chi Dân, Tiktoker Trúc Phương
Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên từ thiện" Trúc Phương là những bị cáo thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Đại án quy mô lịch sử với 227 bị cáo và phiên xử kéo dài gần một tháng

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử được TAND TPHCM công bố ngày 30/7, phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 12/9. Hội đồng xét xử do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa, phối hợp cùng 6 kiểm sát viên đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa. Nhằm phục vụ công tác xét xử quy mô lớn, tòa án cũng đã triệu tập hơn 120 luật sư và 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên xử sẽ được tổ chức công khai theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TPHCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TPHCM), kết nối song song với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TPHCM.

Trong đại án này, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm bị truy tố về hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm: Vận chuyển, Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đáng chú ý, ba gương mặt nổi tiếng gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện") đều bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cáo trạng chỉ rõ hành vi phạm tội của từng người nổi tiếng. Cụ thể, người mẫu An Tây bị cáo buộc đã cung cấp ma túy và địa điểm cho Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông cùng sử dụng vào ngày 2/11/2024, đồng thời tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024. Với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, bị cáo cùng bạn trai là Vũ Hải Anh đã chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc và các dụng cụ liên quan cho nhóm bạn sử dụng trong một tiệc sinh nhật. Về phần ca sĩ Chi Dân, bị cáo cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Hành trình bóc gỡ đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia

Vụ án bắt đầu lộ diện từ ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện soi chiếu hành lý trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tuýp kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không nên đã phối hợp với Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành kiểm tra chi tiết. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 157 trong tổng số 327 tuýp kem đánh răng cất giấu hơn 11kg ma túy.

Mở rộng điều tra đến ngày 3/4/2023, Công an TPHCM xác định ngoài chuyến hàng bị chặn đứng trên, đối tượng Hà Danh Nậm (hiện đang bị truy nã, còn gọi là "Hữu Sơn") trước đó đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Thủ đoạn của đối tượng là giấu ma túy trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, delivery quốc tế.

Tất cả 7 chuyến hàng này đều được chuyển về đầu mối tiếp nhận ở Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng phụ trách. Sau đó, Thắng phân chia các kiện hàng rồi chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương (cũ). Cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 18kg ma túy do đối tượng chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển.

Liên quan đến trách nhiệm của 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên họ cùng được phân công trên một chuyến bay và đã nhận lời vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa (gồm kem đánh răng, bàn chải) từ Pháp về nước với tiền công 6,5 euro/kg (tương đương khoảng 169.000 đồng/kg). Do các tiếp viên hoàn toàn không quen biết, không liên lạc cũng như không giao dịch tiền bạc với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự họ về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

PV (SHTT)