Sáng 17/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử 227 bị cáo trong đại án ma túy có nguồn gốc từ đường dây vận chuyển hàng cấm từ châu Âu về Việt Nam. Trong số những người bị đưa ra xét xử có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Sáng 17/8, TAND TP HCM đưa ra xét xử 227 bị cáo trong vụ án liên quan đường dây vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, gồm Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy cùng một số hành vi liên quan.

Trong số này, Hà Danh Nậm, 52 tuổi và Hoàng Sỹ Thắng, 39 tuổi, cùng quê Nghệ An, được xác định là những người có vai trò cầm đầu. Hà Danh Nậm cùng ba bị cáo khác đang bị truy nã nên được xét xử vắng mặt.

17-1786922537-chi-dan-an-tay-cung-227-bi-cao-hau-toa-trong-dai-an-ma-tuy
Ca sĩ Chi Dân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, ca sĩ Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu, cùng anh trai Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, Nguyễn Thị An, còn được biết đến với tên Andrea Aybar Carmona hay người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, bị cáo buộc hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm ca sĩ, người mẫu này được xác định đã sử dụng ma túy do các đầu mối liên quan đường dây của Hoàng Sỹ Thắng cung cấp.

Phiên tòa được tổ chức công khai, kết hợp xét xử trực tiếp và trực tuyến, dự kiến kéo dài đến ngày 12/9. Điểm cầu chính đặt tại trụ sở TAND TP HCM, trong khi một điểm cầu khác được bố trí tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TP HCM. Khoảng 120 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Vụ án bắt đầu được phát hiện từ sáng 16/3/2023, khi lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên hàng không do phát hiện dấu hiệu bất thường qua máy soi chiếu. Kiểm tra trực tiếp cho thấy các valy chứa hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine cùng cocain.

Từ vụ việc này, Công an TP HCM phối hợp với nhiều lực lượng xác lập chuyên án VN10 nhằm điều tra và triệt phá đường dây.

Theo cơ quan công tố, từ đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng cùng hàng tiêu dùng. Thắng sau đó rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng. Đến đầu tháng 3/2023, Nậm được cho là đã chuyển thành công 7 chuyến hàng cho Thắng bằng phương thức này.

Ngoài hình thức xách tay, ma túy còn được đưa về Việt Nam thông qua các chuyến hàng chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội trước khi chuyển tới người nhận tại nhiều địa phương.

17-1786922537-chi-dan-an-tay-cung-227-bi-cao-hau-toa-trong-dai-an-ma-tuy
Andrea Aybar Carmona - tức người mẫu An Tây, lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Quá trình mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không đã tiếp tục làm rõ nhiều nhánh liên quan. Tuy nhiên, Công an TP HCM xác định không có căn cứ để xử lý 4 tiếp viên hàng không.

Cơ quan điều tra sau đó bắt giữ nhiều người được xác định là đầu mối cung cấp ma túy cho các nhóm có liên quan đến Chi Dân và An Tây sử dụng.

Theo hồ sơ, đường dây có các nhánh hoạt động cả trong và ngoài nước, đưa ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng nhiều phương thức như đường hàng không, chuyển phát nhanh và logistics, sau đó phân phối tại TP HCM cùng nhiều địa phương khác. Các đối tượng được cho là sử dụng Telegram, Viber, Facebook và xe công nghệ để đặt hàng, thanh toán, điều phối và giao nhận. Ma túy được ngụy trang trong hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và các kiện hàng thông thường.

Cơ quan tố tụng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, được phân chia thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu. Tổng dòng tiền giao dịch được xác định gần 29.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án. Riêng vụ án được đưa ra xét xử lần này có 227 người bị truy tố.

Biên Thùy (SHTT)