Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra hồi tháng 3/2023.

Nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, ngày mai 17/8, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10.

Quy mô xét xử kỷ lục và danh sách các tội danh bị truy tố

Để phục vụ công tác xét xử, phiên tòa sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại trụ sở TAND TP.HCM và trực tuyến kết nối với điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TP.HCM. Đại án này dự kiến kéo dài gần một tháng và sẽ kết thúc vào ngày 12/9. Bên cạnh số lượng bị cáo kỷ lục, Tòa án còn triệu tập hơn 130 luật sư cùng 18 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử với loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm", "Chiếm giữ trái phép tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Đáng chú ý, đây là vụ án được giải quyết trên cơ sở hợp nhất 20 vụ án liên quan. Trong số 227 bị cáo, có 4 đối tượng đang bị truy nã gồm Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Trân, Nguyễn Xuân Hiếu và Trương Thiên Ân sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt theo đúng quy định pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hồ sơ vụ án ghi nhận, vào ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu đã phát hiện bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10. Lực lượng chức năng thu giữ 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp cất giấu hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.

Tang vật thu giữ được trong vụ án.
Tang vật thu giữ được trong hành lý của nhóm nữ tiếp viên. Ảnh: CACC

Quá trình truy xét chuyên sâu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ bản chất của đường dây này. Đối tượng cầm đầu mang bí danh "Hữu Sơn" được xác định là Hà Danh Nậm (hiện đang bị truy nã). Nậm đã lợi dụng người Việt Nam tại Pháp nhận gom hàng và gửi dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy ngụy trang trong thực phẩm chức năng và tuýp kem đánh răng về Việt Nam.

Toàn bộ 7 chuyến hàng của Nậm sau khi cập bến đều được chuyển tới địa điểm của Hoàng Sỹ Thắng tại Đồng Nai. Tại đây, Thắng chia nhỏ từng kiện hàng rồi chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương trước đây. Cáo trạng kết luận Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng cộng 2,9 kg Ketamine và 14,7 kg MDMA đã chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển.

Liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra xác định họ chỉ nhận vận chuyển các tuýp kem đánh răng từ Pháp về nước cho Nậm để hưởng tiền công 6,5 EURO/kg (khoảng 169.000 đồng). Do các tiếp viên không quen biết, không phát sinh giao dịch tiền bạc hay liên lạc với Nậm, Thắng và các mắt xích trong đường dây, cơ quan chức năng kết luận không có căn cứ để xử lý hình sự đối với họ.

Nhiều người nổi tiếng vướng vòng lao lý

Bên cạnh quy mô đường dây ma túy khủng, vụ án còn thu hút sự chú ý của công chúng khi có sự xuất hiện của nhiều bị cáo là nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

chuyen-an-vn10.jpeg
Chi Dân, An Tây và Trúc Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đưa ra xét xử về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong khi đó, người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) phải đối mặt với hai tội danh là "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

PV (SHTT)