Pháp luật

Chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị tuyên 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh và 2 ái nữ nhà Tân Hiệp Phát bị cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỉ đồng.

Sau 3 ngày xét xử, hôm nay, ngày 25/4, TAND TP HCM bước vào phần tuyên án đối với ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (Sn 1981), Trần Ngọc Bích (Sn 1984).

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích lĩnh 3 năm tù treo.

Về dân sự, tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng đất giữa các bị cáo với các bị hại là ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung.

Với việc bà Đặng Thị Kim Oanh vay của ông Thanh 500 tỉ đồng, tòa tuyên buộc bà Kim Oanh hoàn trả cho ông Thanh hơn 235 tỉ đồng. Hủy hợp đồng giao kết giữa ông Thanh và bà Oanh; hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Minh Thành, Nhơn Thành và Trần Uyên Phương. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do mất kinh doanh ở 2 công ty của bà Oanh, tòa không chấp nhận.

Ngoài ra, HĐXX cũng phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

HĐXX nhận định 2 bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương có một số tình tiết giảm nhẹ, tuy nhân, cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Riêng bị cáo Trần Ngọc Bích không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cho hưởng án treo cũng đủ răn đe.

Từ đó, HĐXX tuyên mức án như trên với 3 bị cáo.

Trước đó, chiều ngày 24/4, VKS nhân dân TPHCM đề nghị bị cáo Trần Quí Thanh 9-10 năm tù, Trần Uyên Phương 5-6 năm tù, Trần Ngọc Bích 4-5 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại toà, có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị tuyên 8 năm tù
Cha con ông Trần Quí Thanh tại toà - Ảnh: Người lao động

Qua phần xét hỏi tại toà, các bị cáo đã nhận thức hành vi, thành khẩn khai báo, thừa nhận nội dung như cáo trạng quy kết. Ngoài ra, các bị cáo cũng có tình tiết giảm nhẹ như tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội kinh tế địa phương, phòng chống dịch COVID-19 và đã khắc phục hậu quả 185 tỉ đồng.

Tại phần đối đáp, VKS cũng cho rằng, việc LS bào chữa xin cho bị cáo Trần Ngọc Bích hưởng án treo, VKS thấy rằng thuộc thẩm quyền của HĐXX. Bên cạnh đó, đối với việc LS xin giảm nhẹ cho các bị cáo, đây là tình tiết mới trong quá trình tranh luận.

Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX xem xét tăng nặng giảm nhẹ, tương ứng hành vi từng bị cáo để xem xét mức án phù hợp.

Cha con ông chủ Tân Hiệp Phát mong muốn giải quyết nhanh chóng vụ án

Trong ngày xét xử trước đó, ông Thanh và 2 con gái thừa nhận cáo trạng truy tố và chấp nhận theo phán quyết của tòa.

Cụ thể, theo cáo buộc thì từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và các ái nữ nhà Dr.Thanh đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỉ đồng. Cụ thể, 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh. 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung. 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp làm việc, trao đổi với người vay tiền, môi giới rồi thông báo cho 2 con gái nên bị cáo Thanh phải chịu trách nhiệm chính. Sau đó, chịu trách nhiệm tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Các bị cáo đã che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp; có biến động sang tên, chuyển nhượng, thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa. Khi bị hại chuẩn bị đủ tiền thì các bị cáo lấy lý do để không trả lại tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng hành vi này thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.

Chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị tuyên 8 năm tù - 1
Bị cáo Trần Ngọc Bích được hưởng án treo - Ảnh: Tiền Phong

Tại phiên tòa ngày 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh trình bày mong muốn giải quyết nhanh chóng vụ án. Theo đó, ông Thanh đồng ý nhận 35 tỉ đồng và hủy bỏ các giao dịch với ông Nguyễn Văn Chung.

Về yêu cầu của bị hại Đặng Thị Kim Oanh thường số tiền hơn 531 tỉ đồng do thiệt hại vì mất "cơ hội phát triển kinh doanh", bị cáo Thanh cũng đồng ý cơ bản các yêu cầu nhưng xin tòa xem xét cân nhắc để ra con số chính xác.

Bị cáo Trần Uyên Phương cũng xác định đồng ý nhận lại tiền và hủy bỏ các giao dịch trước đây. Còn bị cáo Trần Ngọc Bích nói mong muốn tìm ra giải pháp giải quyết mọi việc nhanh chóng.

Khi được HĐXX hỏi trong trường hợp bị hại có nhu cầu mua lại các bất động sản, báo Dân trí dẫn lời ông Thanh trả lời: "Tôi luôn sẵn sàng bán lại cho bị hại khi họ có nhu cầu mua lại. Các bị hại mua lại tôi đỡ tiền môi giới. Tôi kinh doanh tài sản mà".

Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chiem-oat-hon-1-000-ti-ong-ong-chu-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-bi-tuyen-8-nam-tu-a417125.html