Tổ chức tội phạm của Được "Đất Bắc" hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc các doanh nghiệp mua bán nợ hợp pháp để thực hiện hành vi đòi nợ thuê trái quy định, gây bức xúc trong dư luận thời gian dài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc", 34 tuổi, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

23-1766456187-chieu-tro-doi-no-thue-nup-bong-cong-ty-mua-ban-no-cua-bang-nhom-duoc-dat-bac.jpg
Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc") bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Được chỉ đạo đàn em đứng tên pháp nhân cho ba công ty gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. Dưới danh nghĩa các đơn vị này, nhóm của Được ký kết hàng loạt hợp đồng "giả cách" mua bán nợ với các khách hàng có nợ khó đòi, từ tranh chấp hùn vốn đến nợ hụi hay thậm chí cả những vụ việc đang được tòa án thụ lý. Thỏa thuận thực chất của các hợp đồng này là phí dịch vụ đòi nợ thuê, dao động từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Thủ đoạn của băng nhóm này được dàn dựng như những "vở kịch" để đối phó với cơ quan chức năng. Trước khi hành động, Được thường gửi thông báo đến công an địa phương nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

23-1766456187-chieu-tro-doi-no-thue-nup-bong-cong-ty-mua-ban-no-cua-bang-nhom-duoc-dat-bac.jpg
Nhân viên công ty Đất Bắc "bao vây" nhà con nợ.

Tuy nhiên, khi tiếp cận nạn nhân, nhóm đàn em của Được thường mặc đồng phục, đi xe ô tô dán logo công ty và dùng những lời lẽ đe dọa, trấn áp tinh thần cực đoan. Có những trường hợp, chúng bao vây nhà riêng, chốt chặn cửa suốt nhiều ngày, hoặc liên tục gọi điện, nhắn tin khủng bố nơi làm việc của người thân nạn nhân để gây sức ép trả nợ thay.

23-1766456187-chieu-tro-doi-no-thue-nup-bong-cong-ty-mua-ban-no-cua-bang-nhom-duoc-dat-bac.jpg
Xe ô tô dán logo công ty Đất Bắc bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, Được "Đất Bắc" còn triệt để lợi dụng mạng xã hội để "khuếch trương" thanh thế. Trong mỗi phi vụ, Được phân công nhân viên quay phim, sau đó cắt ghép thành các đoạn video ngắn đăng tải lên TikTok, Facebook. Hành động này vừa nhằm bôi xấu, hạ nhục con nợ, vừa để quảng bá thương hiệu "đòi nợ hiệu quả" nhằm tìm kiếm khách hàng mới.

Trên không gian mạng, Được xây dựng hình ảnh một "giang hồ" tự tin, tuyên bố các hoạt động của mình là đúng luật, đồng thời đưa ra những lời chào mời hấp dẫn như chi hoa hồng cho người giới thiệu hợp đồng.

Hiện tại, Ban chuyên án đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giữ Hồ Thành Được cùng 19 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cơ quan công an xác định có ít nhất 478 hợp đồng mua bán nợ được nhóm này ký kết. Chỉ riêng trong 3 vụ việc vừa được làm rõ, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. 

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)