Vụ việc hé lộ những thủ đoạn tinh vi của một cán bộ khi lợi dụng vị trí công tác để thiết lập mạng lưới kinh doanh riêng nhằm chiếm đoạt tài sản Nhà nước và tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (sinh năm 1983, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

603896483-1346866247477618-8061213581223926306-n.jpg
Đối tượng Lò Trọng Hinh (ở giữa). Ảnh: Tiền Phong

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào năm 2021, trong thời gian giữ chức vụ cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), Lò Trọng Hinh đã âm thầm điều hành một doanh nghiệp "sân sau". Dựa trên nhiệm vụ được giao, bị can này đã tự ý lập các hồ sơ thiết kế và dự toán công trình mà không thông qua báo cáo hay có sự thống nhất với cơ quan quản lý. Để hiện thực hóa hành vi trục lợi, Hinh đứng ra mua sắm vật tư, máy móc và trực tiếp thuê nhân công phục vụ cho các dự án này.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa việc rút tiền, bị can đã sử dụng thủ đoạn gian dối khi lập các hợp đồng thuê nhân công không đúng với thực tế. Việc tạo dựng các hồ sơ và hợp đồng khống này đã giúp Lò Trọng Hinh chiếm đoạt một khoản tài sản lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Hành vi lợi dụng chức vụ của bị can không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến tính minh bạch trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương.

Hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan và xác định mức độ thiệt hại cụ thể. Vụ án là lời cảnh báo đanh thép đối với những cán bộ có ý định lợi dụng kẽ hở trong quản lý dự án để trục lợi cá nhân.

PTH (SHTT)