Pháp luật

Chốt cửa nhốt cán bộ kiểm tra công trình trái phép, lãnh 2 năm tù

Không những xây dựng công trình trái phép ở TP Bạc Liêu, Đào Chí Tâm còn chốt cửa nhốt cán bộ trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Chiều 20-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Đào Chí Tâm (SN 1989, ngụ TP Bạc Liêu) 2 năm tù về tội "Giữ người trái pháp luật".

Tại phiên xét xử, bị cáo Tâm cho rằng việc chốt cửa nhốt cán bộ là bộc phát vì sợ mất tài sản nên không thừa nhận hành vi này là trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai của bị cáo là không phù hợp.

Chốt cửa nhốt cán bộ kiểm tra công trình trái phép, lãnh 2 năm tù
Bị cáo Đào Chí Tâm khai báo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 23-2, Tâm tập kết vật tư và cho thợ vào làm tại công trình trái phép rồi khóa cửa lại.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ phường 7 phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu kiểm tra công trình trái phép này. Tuy nhiên, gần 19 giờ cùng ngày, Tâm mới đến mở cửa công trình và ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ vào kiểm tra.

Khi công an đến, tổ kiểm tra đã vào được bên trong công trình. Bất ngờ, Tâm dùng ổ khóa chốt cửa nhốt 2 cán bộ đang làm nhiệm vụ trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Theo Vân Du - Phúc Nguyên (Nld.com.vn)

 




https://nld.com.vn/phap-luat/chot-cua-nhot-can-bo-kiem-tra-cong-trinh-trai-phep-lanh-2-nam-tu-20230720150025864.htm