-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
25/08/2023 21:02Chủ doanh nghiệp khai chuyện được ông Nguyễn Đức Chung 'nâng đỡ'
Hôm nay (25/8), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội.
Liên quan đến vụ án, ông Bùi Văn Mận (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Xanh – Công ty Sinh Thái Xanh) và bà Hoàng Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo cáo buộc, tháng 6/2016, ông Mận và bà Loan thống nhất thành lập Công ty TNHH Sinh Thái Xanh, do ông Mận giữ chức vụ Giám đốc Công ty, để ký hợp đồng thực hiện việc trồng, bổ sung, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Do bị cáo Mận có mối quan hệ thân thiết từ trước với ông Nguyễn Đức Chung nên ông Chung gọi điện tham vấn về việc trồng cây tại nút giao Quốc Lộ 21A - Đại lộ Thăng Long. Ông Mận tư vấn làm vườn ươm là phù hợp.
Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo ông Lê Văn Dục (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) để Công ty Sinh Thái Xanh được thực hiện xây dựng và trồng cây tại nút giao trên. Vì vậy, vài ngày sau, ông Dục có trao đổi với ông Mận về việc đến gặp Ban Duy tu để trao đổi và thực hiện trồng cây.
Ngày 24/9/2016, Ban Duy tu bàn giao mặt bằng và ông Mận đã chỉ đạo Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện trồng cây Chiêu liêu tại nút giao trên mà không phải thực hiện đấu thầu, sau đó Công ty Sinh Thái Xanh mới hợp thức hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán.
Đầu năm 2018, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục tham khảo ý kiến ông Mận và được ông Mận tư vấn trồng cây Keo ven các trục Quốc lộ, tỉnh lộ.
Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, ông Mận tiếp tục được ký hợp đồng trồng cây Keo mà không phải thực hiện đấu thầu, sau đó mới hợp thức thủ tục hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán.
Cáo trạng xác định, giai đoạn từ 2016-2019, Công ty Sinh Thái Xanh được ký 6 hợp đồng với Ban Duy tu (trong đó có 4 Hợp đồng đã thẩm tra, xác nhận quyết toán), trồng cây trước sau đó mới hợp thức hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán là trái quy định.
Quá trình hợp thức hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán, bị cáo Mận và Loan đã thoả thuận, nhờ các công ty, hộ kinh doanh đã bán cây cho ông Mận, Loan nâng khống giá cây xanh trên các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ để hợp thức hồ sơ quyết toán với Ban Duy tu.
Đồng thời, bị cáo Mận, Loan thông đồng với bị cáo Đỗ Khắc Tú Anh (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội), để bị cáo Tú Anh thống nhất với Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá bảo vệ đơn giá cây Chiêu liêu do Công ty Sinh Thái Xanh đề xuất và ban hành Chứng thư thẩm định giá với giá cây đã được nâng khống.
CQĐT xác định, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng, trong đó ông Mận được hưởng lợi 6,5 tỷ đồng.
Tại CQĐT, ông Mận còn khai rằng, để cảm ơn ông Nguyễn Đức Chung, bị cáo đã chi 2,08 tỷ đồng để trồng cây cho ông Chung.
Trong đó có hơn 1,5 tỷ đồng được ông Mận mua cây tặng ông Chung tại nhà thờ chú ruột của ông Chung tại Hải Dương; nhà bố mẹ đẻ ông Chung; nhà ở và thờ của bố mẹ đẻ của ông Chung và trường học cạnh nhà bố mẹ đẻ của Chung ở xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
Lời khai của chủ doanh nghiệp
Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Mận khai, bản thân bị cáo có mối quan hệ quen biết với ông Nguyễn Đức Chung khi cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội mua cây của ông Mận.
Công ty Sinh Thái Xanh được thành lập tháng 6/2016, đến tháng 9/2016 công ty được UBND TP Hà Nội giao cho đặt hàng. ''Bị cáo Chung có gọi điện cho bị cáo hỏi phần đất ở đại lộ Thăng Long trồng cây gì thì bị cáo tư vấn trồng cây keo'', lời khai của ông Mận.
Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc, bị cáo có biết việc nâng giá cây không, ông Mận trình bày: Bị cáo Loan nói Ban Duy tu cho giá như thế, bị cáo chỉ biết như vậy.
Về việc đặt hàng cây xanh, bị cáo Mận khai được ông Lê Văn Dục gọi điện bảo bị cáo xuống gặp Ban Duy tu để bàn bạc việc trồng cây.
Đối với việc trồng cây tặng bố mẹ ông Nguyễn Đức Chung, bị cáo Mận khai, khi đó bị cáo trồng cây ở Trường mầm non Yển Khê, sau đó bị cáo mới biết bố mẹ đẻ ông Nguyễn Đức Chung ở gần đó thì bị cáo đến thăm các cụ và "trồng tặng các cụ mấy cây hoa, không lấy tiền vì bị cáo quen biết với ông Chung''.
Ông Mận cũng thừa nhận việc tặng cây cho bố mẹ ông Chung là do được ông Chung tạo điều kiện làm ăn.
Tại tòa, ông Lê Văn Dục thừa nhận, sau khi nhận được chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, ông và ông Mận có trao đổi về việc trồng cây ở nút giao Quốc Lộ 21A - Đại lộ Thăng Long. Thời điểm đó, tại nút giao thông này đã trồng được 1/3 số cây và cây được mua của một đơn vị khác rất có kinh nghiệm về cây xanh, nhất là trồng cây keo.
Trình bày trước tòa, bị cáo Loan không thừa nhận sai. Theo lời khai của bị cáo, thời gian đầu, Công ty Sinh Thái Xanh không biết các thủ tục thanh toán nên có thuê công ty dịch vụ để triển khai các thủ tục làm hồ sơ. Bản thân bị cáo không liên hệ với bên thẩm định giá và có làm 4 hợp đồng với Ban Duy tu.
Với câu hỏi của HĐXX: có việc nâng khống giá cây xanh không, bà Loan khai, bản thân bị cáo không biết gì về cây xanh, bị cáo không biết đó là giá nâng khống, khi làm việc với Ban Duy tu, bị cáo không biết đây là dịch vụ công ích.
“Bị cáo làm với tâm thế kiếm lợi nhuận cho công ty, bị cáo thường trả giá thấp nhất có thể để có lợi nhuận. Đến khi bị bắt, làm việc với CQĐT, bị cáo mới biết đó là hoạt động công ích”, lời khai bà Loan.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (38 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (45 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (55 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)