Pháp luật

Chủ quán karaoke trong 'vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh' lĩnh án 10 năm tù

Trong thời gian dịch COVID-19, bị cáo Hùng vẫn kinh doanh, thậm chí kinh doanh khi chưa có giấy phép, không được thẩm duyệt về PCCC, khi hoạt động karaoke bị cấm.

Ngày 7/8/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối Phạm Duy Hùng (SN 1983; trú ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chủ quán karaoke ở quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, hồi tháng 8/2022, về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 313 - Bộ luật Hình sự.

Theo đó, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS tại quận Cầu Giấy) 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Hùng bồi thường cho gia đình của 3 nạn nhân, mỗi gia đình 230 triệu đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Duy Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và xin HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời, kiếm tiền trả nợ. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội, dẫn đến sự hy sinh và mất mát cho gia đình 3 chiến sĩ PCCC nên cần có bản án nghiêm khắc. Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tuyên Phạm Duy Hùng mức án 10 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Trước đó, tại phần trình bày ý kiến của mình, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt bật khóc và đề nghị tòa áp dụng các tình tiết tăng nặng với Phạm Duy Hùng. "Vì hành vi coi thường pháp luật của bị cáo mà dẫn đến sự hy sinh của 3 chiến sĩ. Trong đó có con tôi". Theo thân nhân của liệt sĩ Đỗ Đức Việt, người nhà bị cáo Hùng cũng đã đến thắp hương và gửi tiền phúng viếng. Trong khi đó, Phạm Duy Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình, thân nhân các liệt sĩ có mặt tại tòa.

"Bị cáo biết là mình sai, bị cáo rất ân hận. Bị cáo muốn gửi lời hối lỗi sâu sắc đến gia đình bị hại" - Phạm Duy Hùng nói. 

Tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trong quá trình điều tra đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại. Đại diện VKS đánh giá, việc cháy nổ diễn ra phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn xã hội, gây ra sự hy sinh, mất mát của gia đình 3 liệt sĩ. Do đó, cần xử lý bị cáo bằng bản án nghiêm khắc để cảnh tỉnh.

Từ những phân tích đánh giá trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt Phạm Duy Hùng từ 10 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. HĐXX đã tuyên bị cáo Phạm Duy Hùng mức án như trên.

Theo cáo trạng, ngày 19/3/2018, Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke ISIS gồm sáu tầng và một tum. Bị cáo sử dụng chín phòng từ tầng 2 đến tầng 6 của ngôi nhà để làm phòng hát karaoke. Đến tháng 2-2022, Hùng thuê người cải tạo, cơi nới thêm hai phòng tại tầng 7 để phục vụ kinh doanh hát karaoke mà không thông báo với chính quyền địa phương.

Từ ngày 1/5/2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 làm phòng hát, còn phòng 701 Hùng tạm thời sử dụng làm nhà kho.

Trong khi đang làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt PCCC, bị cáo vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Khoảng 13 giờ ngày 1/8/2022, điện chập tại phòng hát 702 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ quán karaoke ISIS.

Quá trình chữa cháy, các chiến sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị mắc kẹt tại tầng 4 do vật liệu rơi xuống, bịt lối thoát.

Sau khi mất liên lạc với ba người, tổ công tác triển khai đội hình lên cứu người. Đến 16 giờ, tổ công tác đưa được thi thể ba chiến sĩ ra khỏi hiện trường. Giám định kết luận ba chiến sĩ tử vong do ngạt khí CO2.

Clip đại diện VKS bật khóc khi đọc cáo trạng:

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-quan-karaoke-trong-vu-chay-khien-3-chien-si-pccc-hy-sinh-linh-an-10-nam-tu-d175051.html