Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng cộm cán mang lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Qua rà soát và nắm địa bàn, lực lượng chức năng đã bắt giữ và bàn giao 6 đối tượng quốc tế cho các cơ quan thẩm quyền xử lý theo luật pháp quốc tế.

Danh sách các đối tượng sa lưới bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ukraine và Kyrgyzstan. Điểm chung của những kẻ này là đều phạm những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, từ buôn bán "cái chết trắng" đến lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn.

11-1768129969-cong-an-khanh-hoa-lien-tiep-bat-giu-6-doi-tuong-mang-lenh-truy-na-do-cua-interpol.webp
Đối tượng Omokeev Ulubek (47 tuổi) quốc tịch Kyrgyzstan liên quan đến vụ mua bán và vận chuyển khoảng 670 kg heroin.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đáng chú ý nhất là Omokeev Ulubek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan). Đây là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Interpol do liên quan trực tiếp đến vụ buôn bán, vận chuyển khối lượng "khủng" lên tới 670 kg heroin. Ulubek bị tóm gọn tại Nha Trang khi đang sử dụng hộ chiếu và thị thực không rõ ràng để che giấu thân phận.

Một gương mặt khác là Yeo Sungjin (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), "mắt xích" quan trọng trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa điểm, Yeo đã bị lực lượng công an áp sát và bắt giữ ngay tại một căn hộ cao cấp thuộc địa bàn phường Vĩnh Hòa, phía Bắc TP. Nha Trang.

11-1768129947-cong-an-khanh-hoa-lien-tiep-bat-giu-6-doi-tuong-mang-lenh-truy-na-do-cua-interpol.webp
Yeo Sungjin (37 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Huang Yue (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) cũng đã sa lưới. Huang là thành viên cốt cán của một tổ chức lừa đảo tại Chiết Giang, Trung Quốc, bị Tòa án Nhân dân TP Nghĩa Ô ra lệnh bắt giữ và Interpol phát lệnh truy nã đỏ toàn cầu.

Việc liên tiếp triệt phá các điểm trú ngụ của tội phạm quốc tế tại Khánh Hòa không chỉ là dấu ấn chuyên môn sắc bén của lực lượng công an tỉnh, mà còn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Những thành công này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam, và đặc biệt là các thành phố du lịch trọng điểm như Nha Trang, không phải là vùng xanh cho tội phạm quốc tế ẩn náu. Công tác quản lý xuất nhập cảnh và giám sát lưu trú hiện nay đã được thắt chặt, giúp ngăn chặn từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nâng cao uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

TN (SHTT)