Liên quan đến sự cố 3 con diều gắn đèn chớp gây gián đoạn đường bay tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 13/8, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 cá nhân liên quan và đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tối 15/8, Công an TP.HCM chính thức thông tin về sự cố 3 con diều gắn đèn chớp gây gián đoạn đường bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng đã triệu tập 3 cá nhân liên quan và đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vào khoảng 18h00 ngày 13/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị không người lái xuất hiện tại khu vực cầu Tham Lương (phường Tây Thạnh), nằm trên luồng tiếp cận hạ cánh và cách sân bay chỉ khoảng 2,5 km.

16-1786836848-cong-an-tphcm-cung-co-ho-so-xu-ly-vu-tha-dieu-lam-anh-huong-21-chuyen-bay-o-tan-son-nhat
3 đối tượng liên quan vụ việc bị triệu tập.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã tạm dừng các hoạt động cất và hạ cánh. Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự cố này khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến 20h34 cùng ngày, Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác minh vật thể bay trên không phải là drone mà là 3 con diều cỡ lớn có gắn đèn chớp, được thả từ bãi đất trống gần Khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa).

Ngay trong đêm 13/8, lực lượng chức năng đã triệu tập 3 người để điều tra về hành vi thả diều độ cao lớn trong khu vực uy hiếp an toàn bay gồm Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tạ Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập ăn nhậu và thả diều tại khu vực bãi đất trống này (trước đó chiều 11/8 cũng từng thả từ 15h đến 21h). Chiều 13/8, Tấn cùng nhóm bạn tiếp tục mang 3 con diều sáo ra thả; ngoài ra Tấn còn sở hữu một flycam để phục vụ việc tìm diều mỗi khi bị đứt dây.

Hiện Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đánh giá mức độ thiệt hại và hoàn thiện hồ sơ xử lý.

TN (SHTT)